Ươm mầm cho thế hệ công dân toàn cầu

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
08/01/2021 16:53 GMT+7

Với khát vọng ươm mầm, phát triển toàn diện cho thế hệ công dân toàn cầu trong môi trường học tập đa văn hóa , TTC Edu đã công bố thương hiệu mới IGC (Institute of Global Citizenship) - Học viện Công dân toàn cầu vào ngày 8.1.

Kế thừa nền tảng hoạt động giáo dục vững chắc từ hơn 22 năm qua với 22 cơ sở giáo dục đào tạo từ bậc mầm non đến đại học, Học viện Công dân toàn cầu giúp cho thế thệ trẻ có tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia, thái độ chuẩn mực cùng khát vọng thành công.
“Với giá trị cốt lõi “Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm”, chúng tôi sẽ phát triển không gian học tập, rèn luyện chú trọng trải nghiệm, phát triển cá nhân một cách linh hoạt và toàn diện cho người học… tạo nên môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung và hiện đại hóa nền giáo dục nước nhà”, bà Dương Thục Linh, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục IGC chia sẻ.

Học sinh IGC tại Đồng Nai tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống Covid-19

Tập đoàn này đã ký kết các thỏa thuận hợp tác cùng các đối tác chiến lược như Microsoft (thực hiện chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên sáng tạo); Abeo Việt Nam (hỗ trợ vận hành hệ thống và nâng cao hiệu quả vận hành trên nền tảng ERP, hỗ trợ cơ hội việc làm cho sinh viên); Cơ quan giáo dục quốc tế Rosadale - Canada (xây dựng và cung cấp chương trình phổ thông, mang lại sự lựa chọn đa dạng các chương trình chuẩn quốc tế cho học sinh IGC tại VN).
Ngoài ra, còn ký kết hợp tác với 6 trường trung học tại New Zealand, gồm: Awatapu College, Feilding High School, Freyberg High School, Palmerston North Boys High School, Palmerston North Girls High School và St. Peter’s College…

Đến thời điểm hiện nay, tập đoàn này có 22 cơ sở đào tạo từ bậc mầm non đến đại học tại 6 tỉnh, thành trọng điểm phía nam: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Lâm Đồng, Tây Ninh. Trong đó có 10 trường mầm non, 8 trường phổ thông, 2 trường cao đẳng, đại học và 2 học viện, trung tâm đào tạo.

Bà Linh cho biết định hướng trong thời gian tới của Học viện Công dân toàn cầu là phát triển rộng lớn về quy mô, số lượng trường học qua từng năm tại các địa phương nhằm góp phần xã hội hóa giáo dục bằng những cam kết về chất lượng và uy tín. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.