Úc tuyên bố đóng cửa trường học kỳ thị học sinh đồng tính

Khánh An
Khánh An
14/10/2018 20:04 GMT+7

Thủ tướng Úc Scott Morrison bày tỏ thái độ sau khi có đề xuất về việc các trường tư được quyền không tiếp nhận học sinh đồng tính.

Đài BBC ngày 14.10 dẫn lời Thủ tướng Úc Scott Morrison cho hay cơ quan chức năng ở nước này sẽ đóng cửa các trường học không nhận học sinh đồng tính.
“Sẽ có quy định rõ rằng không một em nào bị các trường tư trục xuất chỉ vì lý do giới tính”, ông nói.
Hiện một số bang tại Úc cho phép các trường tư có quyền không nhận học sinh đồng tính. Vấn đề đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, nhất là sau khi có một báo cáo vừa bị rò rỉ.
Báo cáo này đưa ra sau khi vấn đề kết hôn giữa những người đồng tính được hợp pháp hóa vào năm ngoái và đề xuất quy trình để các trường tư trên cả nước có thể không tiếp nhận học sinh đồng tính.
Trước đó, ông Morrison cho biết chính phủ sẽ cân nhắc báo cáo “một cách cẩn thận và tôn trọng”. Tuy nhiên, đến ngày 13.10, Thủ tướng Úc nhấn mạnh rằng các trường tư sẽ không được kỳ thị. Hiện các trường công ở Úc đều bị cấm đối xử phân biệt đối với học sinh vì lý do về giới tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.