Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục cao, sai sót nhiều

03/07/2012 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.7, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 (thi các khối A, A1 và V) đã đến các hội đồng thi để làm thủ tục dự thi.

(TNO) Sáng nay 3.7, các thí sinh (TS) tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 (thi các khối A, A1 và V) đã đến các hội đồng thi (HĐT) để làm thủ tục dự thi.

>> Đường phố ùn tắc trong ngày đầu thí sinh tập trung
>> Thí sinh đội nắng lên chùa cầu may
>> Thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi: Mất nhiều hơn được
>> Máy ghi âm, ghi hình lại được phép mang vào phòng thi!
>> Máy ghi âm, ghi hình có chức năng nghe, xử lý tại chỗ không được vào phòng thi
>> Lại cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi
>> Máy ghi âm, ghi hình được vào phòng thi ?
>> Không cấm thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi

TP.HCM: Điều chỉnh, cấp lại nhiều giấy báo thi 

Nhiều sai sót

Trong ngày làm thủ tục, tại các HĐT, TS đã vào phòng thi, nghe hướng dẫn quy chế thi. Đồng thời, các HĐT cũng chỉnh sửa những sai sót trên giấy báo dự thi của TS như: họ tên, ngày sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, mã ngành...

Trong kỳ thi năm nay, các cán bộ coi thi đặc biệt nhắc nhở TS về những vật dụng được mang vào phòng thi, trong đó có quy định mới về các thiết bị ghi âm, ghi hình vừa được Bộ GD-ĐT công bố.


TS xếp hàng chen cứng chờ được chỉnh sửa sai sót trên giấy báo thi tại ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ghi nhận tại các HĐT, có khá nhiều TS bị mất và phải điều chỉnh sai sót trong giấy báo dự thi.

Sáng nay, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã phải cấp lại hơn 30 giấy báo dự thi cho những TS bị mất.

Phòng Đào tạo ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết, sai sót nhiều nhất được ghi nhận tại trường là sai mã ngành.

Tại phòng tuyển sinh của ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong buổi làm thủ tục hôm nay cũng có đông nghịt TS phải xuống điều chỉnh các sai sót trên giấy báo thi, đặc biệt là mã ngành.

Trường hợp TS chen chật cứng xếp hàng để điều chỉnh sai sót cũng xảy ra tại ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm TP.HCM.

ĐH Tôn Đức Thắng cũng cấp lại 10 giấy báo thi cho TS.

Hơn 75% đến làm thủ tục dự thi

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt 1 có khoảng 720.000 hồ sơ của TS đăng ký dự thi (ĐKDT), chiếm đến hơn một nửa trong tổng số hồ sơ ĐKDT ĐH.

Riêng tại TP.HCM, Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết có khoảng 217.858 TS dự thi đợt 1 của kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ tại TP.HCM, với 37 trường ĐH tổ chức thi tại 189 điểm thi.


TS nghe phổ biến quy chế thi tại ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Nguyên Mi

Theo ghi nhận tại các HĐT, tỷ lệ TS đến làm thủ tục dự thi hôm nay khá cao (trên 75%).

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có hơn 80% TS đến làm thủ tục dự thi, ĐH Sài Gòn đạt 83%, ĐH Sư phạm TP.HCM đạt 78%, ĐH Công nghiệp TP.HCM đạt 77,8%, ĐH Luật đạt hơn 78%, ĐH Quốc tế đạt 73%, ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đạt 70%…

Theo nhận định của ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, tỷ lệ TS dự thi thường sẽ cao hơn tỷ lệ TS có mặt để làm thủ tục ngày hôm nay vì có nhiều TS không đến làm thủ tục hoặc đã chỉnh sửa sai sót từ trước đó. (Nguyên Mi)

Một số hình ảnh trong ngày làm thủ tục 3.7 tại TP.HCM:


Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hướng dẫn cho TS - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ dự thi của TS - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Hướng dẫn các loại máy tính, thiết bị TS được phép và không được phép đem vào phòng thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 
Nhiều TS bị sai sót trong giấy báo dự thi - Ảnh: Nguyên Mi


Xếp hàng điều chỉnh sai sót tại ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thừa Thiên - Huế: Hơn 83% thí sinh làm thủ tục dự thi

Từ sáng sớm, những đội tiếp sức mùa thi tại TP.Huế đã có mặt tại tất cả các hội đồng để kịp thời hướng dẫn TS vào phòng thi.

Thừa Thiên- Huế: 83% thí sinh về tập trung - 1
Những con đường ở TP.Huế trở nên tấp nập vào sáng 3.7 - Ảnh: Tuyết Khoa

Thừa Thiên- Huế: 83% thí sinh về tập trung - 2
Tất cả điểm thi đều có đội tiếp sức mùa thi hướng dẫn sơ đồ phòng thi cho TS - Ảnh: Tuyết Khoa

Đa số TS đều bối rối trong việc tìm địa điểm thi, phòng thi.

"Chúng em phải chia ra nhiều đội tiếp sức mùa thi để kịp thời hướng dẫn TS”, bạn Hùng, một tình nguyện viên ở điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế), nói.

Theo số liệu từ Đại học Huế, buổi tập trung của kỳ thi ĐH-CĐ đợt 1 có 16.245 TS đến làm thủ tục, chiếm 83,42% tổng số TS đăng ký dự thi.

Đợt 1 của kỳ thi năm nay, Đại học Huế có 23 hội đồng với 526 phòng thi, huy động 5.101 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. (Tuyết Khoa)

Cần Thơ: Trên 300 TS được điều chỉnh sai sót

Sáng 3.7, hơn 39.070 TS dự thi khối A, A1 vào 31 trường đại học và học viện phía Nam tại cụm thi Cần Thơ đã đến phòng thi làm thủ tục, đạt tỷ lệ 84,2% so với đăng ký ban đầu.

Cụm thi Cần Thơ: 84,2% thí sinh đến làm thủ tục - nd
Khu 2 Trường ĐH Cần Thơ bị ùn tắc cục bộ - Ảnh: Minh Nhật

Theo đó, Trường ĐH Cần Thơ đạt 84,6%; ĐH Quốc tế Hồng Bàng đạt 91,9%; ĐH GTVT (cơ sở 2) đạt 88,1%; ĐH Sư phạm TP.HCM đạt 87,8%; ĐH Kiến trúc TP.HCM đạt 87,8%; Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đạt 87,6%; ĐH Sài Gòn đạt 86,3%…

Toàn cụm có trên 300 TS điều chỉnh sai sót trên giấy báo thi. (Quang Minh Nhật)

Đà Nẵng: Điều chỉnh sai sót đến sáng 4.7

Chiều 3.7, tại ĐH Đà Nẵng vẫn còn nhiều TS đến điều chỉnh sai sót trong giấy báo dự thi.

Hầu hết những sai sót được điều chỉnh là do TS nhầm lẫn thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi.

TS Võ Hồng Quang, thi vào khoa Kỹ thuật nhiệt (Trường ĐH Bách khoa), tại HĐT Trường THPT Nguyễn Hiền, mặc dù SN 1993 nhưng trong hồ sơ ĐKDT ghi là SN 1994.

Thí sinh vẫn ùn ùn đến sửa sai sót trong giấy báo dự thi
Nhiều TS đến ĐH Đà Nẵng để điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi - Ảnh: Diệu Hiền

Trường hợp TS Trần Thị Mỹ Diệu lại là xin đổi NV.

Lúc đầu đăng ký thi nhờ vào Trường ĐH Kinh tế để xét tuyển NV1 vào Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch, nhưng sáng 3.7 lại muốn thi luôn vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Hàng trăm trường hợp sai sót tương tự đã được điều chỉnh trong ngày 3.7.

PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho TS, ĐH Đà Nẵng vẫn tiếp tục điều chỉnh sai sót cho TS đến sáng 4.7. (Diệu Hiền)

Đưa TS đi học, đi thi mỗi ngày

Đó là trường hợp của TS Nguyễn Thị Hiền Lương (quê ở Hà Nội), dự thi vào ĐH Ngân hàng (TP.HCM). TS vào TP.HCM để học ôn thi đầu tháng 6, tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trước đó, TS bị tai nạn gẫy chân, đi lại khó khăn. Thế là, đội tiếp sức mùa thi tại ngã tư Thủ Đức đã cắt cử riêng một bạn sinh viên tình nguyện đưa đón Lương đi ôn thi mỗi ngày. Bước vào ngày thi ĐH tới, Lương cũng được “đặc cách” riêng một chiến sĩ tiếp sức mùa thi đưa đón đi thi. (Nguyên Mi)

Nhiều tuyến đường ùn tắc giao thông

Từ 7 giờ sáng nay 3.7, nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ùn tắc vì TS đến các địa điểm làm thủ tục dự thi ĐH.

Khu vực giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và An Dương Vương (Q.5) có nhiều địa điểm thi tập trung nên đã xảy kẹt xe nhiều tuyến đường lân cận do TS đổ về.

Cầu Nguyễn Văn Cừ ùn ứ kéo dài hơn một nửa cầu. Phải sau 8 giờ thì tình trạng ùn ứ mới thuyên giảm.

Trên đường Hùng Vương, cũng xảy ra tình trạng ùn tắc dài hơn 500 m. Các phương tiện giao thông phải nhích từng chút một trên đoạn đường này.


Kẹt xe trên cầu Nguyễn Văn Cừ - Ảnh: Hoàng Quyên


Các phương tiện giao thông bị ùn ứ trên đường Hùng Vương - Ảnh: Hoàng Quyên

Hoàng Quyên

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.