Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 tăng

Bích Thanh
Bích Thanh
04/05/2018 08:34 GMT+7

Do số lượng học sinh (HS) tăng cao gấp 3 lần so với số chỉ tiêu nên dẫn đến tỷ lệ 'chọi' các trường THPT ở TP.HCM hầu như đều tăng, đặc biệt là các trường tốp đầu.

Ngày 3.5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thống kê ban đầu về số HS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Qua số liệu công bố của Sở cho thấy, những trường có số lượng HS đăng ký nguyện vọng (NV) 1 nhiều là THPT Trưng Vương, Bùi Thị Xuân (Q.1); Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Hùng Vương (Q.5), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Gia Định (Q.Bình Thạnh)… Những trường có số HS đăng ký thấp là Lê Thị Hồng Gấm (Q.3), Diên Hồng, Sương Nguyệt Anh, Nguyễn An Ninh (Q.10)...

Ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), năm ngoái tỷ lệ “chọi” là 2,99 thì năm nay chỉ tiêu giảm 45 nhưng số lượng HS chọn NV lại tăng thêm 300 nên tỷ lệ năm nay là 3,95 (450/1.780). Tương tự là Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh). Kỳ tuyển sinh năm 2017, tỷ lệ “chọi” là 2,2 thì năm nay tăng lên thành 3,3 với 2.084 HS lựa chọn trong khi chỉ tiêu là 630. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) năm ngoái có 1.112 HS đăng ký và tỷ lệ “chọi” là 1,9 nhưng năm nay có đến 1.630 HS lựa chọn, do vậy tỷ lệ này là 2,52.
Ngoài ra, các Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10), Lê Quý Đôn (Q.3)... tỷ lệ “chọi” cũng bắt đầu nhích lên.
Duy nhất trong những trường tốp đầu chỉ có THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) là có tỷ lệ “chọi” giảm từ 2,03 năm ngoái xuống còn 1,94. Trong khi đó, cùng địa bàn Q.1, 2 trường tốp 2 là Trưng Vương và Lương Thế Vinh có sự thay đổi khá lớn. Cụ thể, Trường Trưng Vương năm 2017 tỷ lệ “chọi” 1,81 thì năm nay tăng lên 2,82. Trường Lương Thế Vinh tăng từ 1,42 lên 1,86.
Ở khối trường, lớp chuyên có Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) có số HS đăng ký NV nhiều nhất là 3.252, tiếp theo là chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1), Gia Định (Q.Bình Thạnh)...
Theo quy định, từ ngày 4 - 10.5, nếu có nhu cầu, HS có thể điều chỉnh NV tại trường THCS.
Bạn đọc tham khảo số liệu thống kê cụ thể tại thanhnien.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.