Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 có gì mới ?

Bích Thanh
Bích Thanh
29/06/2020 07:04 GMT+7

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở hầu hết các trường TP.HCM theo phân tuyến địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, một số trường có thêm quy định về điểm học kỳ 2 và tiêu chí xét đầu vào.

Phân tuyến đến từng khu phố

Từ tháng 7, các quận, huyện bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho năm học 2020 - 2021 theo nguyên tắc phân tuyến căn cứ vào nơi cư trú và trường tiểu học mà học sinh (HS) đã học lớp 5.
Theo quy định của Sở GD-ĐT, các quận, huyện thực hiện tuyển HS vào lớp 1 từ ngày 1.7; các trường tiểu học đồng loạt công bố danh sách HS ngày 31.7. Từ đó căn cứ khả năng tiếp nhận của từng trường tiểu học mà Ban tuyển sinh 24 quận, huyện phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận.
Chẳng hạn tại Q.1, Ban tuyển sinh quy định tất cả trẻ sinh năm 2014, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3 - hộ khẩu ở các tỉnh, thành khác) được phân tuyến vào lớp 1 theo nguyên tắc cư trú tại phường nào sẽ học tại phường đó hoặc trường ở phường lân cận.

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến

Năm nay, các trường tại Q.Tân Bình thực hiện việc tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Trong giấy gọi vào lớp 1, bên cạnh thông tin cụ thể từng trẻ vào học trường nào thì UBND phường sẽ hướng dẫn cách thức nhập liệu trên cổng thông tin điện tử. Phụ huynh không phải xếp hàng nộp hồ sơ như những năm trước mà chỉ cần vào trang tuyển sinh của quận điền thông tin cá nhân của HS.
Bà Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, cho hay trong thời gian tuyển sinh, các trường vẫn bố trí giáo viên hướng dẫn để giúp những phụ huynh chưa quen các thao tác nhập thông tin trực tuyến.
Trong đó, một số trường nhận nhiều sự quan tâm của phụ huynh phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận HS khu phố 1, 2, 4 thuộc P.Bến Nghé (trừ cư dân khu Vinhomes Ba Son); Trường tiểu học Hòa Bình nhận HS khu phố 3, 5, 6, 7, 8 thuộc P.Bến Nghé; Trường tiểu học Trần Hưng Đạo nhận HS khu phố 1 đến khu phố 4 thuộc P.Nguyễn Cư Trinh; Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận HS ở P.Đa Kao nhập hộ khẩu năm 2014 và tháng 1.2015.
Đặc biệt, trong số 16 trường tiểu học tại Q.1 thì có 2 trường tuyển HS có hộ khẩu trong quận mà không phân tuyến theo phường, theo khu phố như những trường khác. Đó là Trường tiểu học Nguyễn Thái Học thực hiện theo mô hình trường tiên tiến và Trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
Tại Q.Tân Bình, một số trường nhận được quan tâm của phụ huynh là tiểu học Đống Đa, Trần Quốc Tuấn, Bành Văn Trân, Trần Quốc Toản… Ông Trần Văn Quang, Phó phòng Giáo dục Q.Tân Bình, cho biết theo kế hoạch tuyển sinh của UBND quận ban hành, Trường tiểu học Đống Đa tuyển 90 HS của P.6 và 110 HS có hộ khẩu ở các phường còn lại. Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tuyển HS ở P.12, Trường tiểu học Bành Văn Trân tuyển HS ở P.6 và P.7...

Các tiêu chí xét tuyển vào lớp 6

Ngay khi năm học 2019 - 2020 kết thúc là thời điểm các trường THCS sẽ tổ chức tuyển HS lớp 6 cho năm học mới. Thời gian tuyển sinh sẽ bắt đầu từ ngày 15.7 và các trường phải đồng loạt công bố danh sách vào ngày 5.8.
Theo quy định của Ban Tuyển sinh Q.1, các trường THCS nhận HS theo phân tuyến là địa bàn phường mà HS cư trú. Trong đó, tùy vào chương trình ngoại ngữ, Trường THCS Trần Văn Ơn nhận HS chương trình phổ thông của P.Đa Kao, chương trình tiếng Anh của P.Đa Kao và P.Bến Nghé, chương trình tích hợp của P.Đa Kao và P.Tân Định cùng HS học tiểu học tại Q.1 có hộ khẩu tại các quận 3, 9, Phú Nhuận, Thủ Đức... Trường THCS Nguyễn Du tuyển 320 HS ở P.Bến Thành đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt cuối học kỳ 2 lớp 5. Những HS còn lại của P.Bến Thành sẽ được phân tuyến vào Trường THCS Võ Trường Toản, Minh Đức.
Quy định phân tuyến vào lớp 6 của Q.Tân Bình thực hiện theo địa bàn trường tiểu học. Năm nay, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều nhận HS các Trường tiểu học Đống Đa, Chi Lăng, Lê Văn Sỹ; Trường THCS Trường Chinh nhận HS Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Cách Mạng Tháng Tám…
Tại Q.4, UBND quận cũng đưa ra phương án xét chọn HS đạt kết quả học tập và thành tích cao vào lớp 6 Trường THCS Vân Đồn. Theo đó, trường tuyển 259 HS theo 2 tiêu chí và xét điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tiêu chí 1: Tổng điểm cuối năm lớp 5 của 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh đạt tối đa 30 điểm; riêng điểm tiếng Anh tính như sau: HS đang học chương trình tiếng Anh tăng cường đạt điểm từng kỹ năng từ 8 trở lên hay HS học chương trình tiếng Anh đề án đạt từng kỹ năng từ 2 điểm trở lên (tính thang điểm 10 trên 4 kỹ năng). Tiêu chí 2: Kết quả khen thưởng xuất sắc cuối năm học: Mỗi năm học sẽ được tính là 2 điểm (tối đa 5 năm học sẽ là 10 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.