Tư vấn mùa thi: Là con gái, có nên chọn khối ngành kỹ thuật ?

21/03/2015 13:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.3, tại chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức, nhiều học sinh tại Ninh Thuận đã đặt câu hỏi liên quan đến khối ngành kỹ thuật.

(TNO) Sáng nay 21.3, 3.000 học sinh các trường THPT tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh để tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD-ĐT thực hiện.

Tại buổi tư vấn, có nhiều câu hỏi của thí sinh liên quan đến vấn đề cụm thi. Một học sinh hỏi: “Nếu thi ở cụm thi địa phương thì kết quả có được xét vào ĐH-CĐ hay không?
Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Học sinh Ninh Thuận thi tại cụm liên tỉnh tại tỉnh Lâm Đồng. Các em cần chú ý trường nào xét tuyển theo điểm kỳ thi THPT quốc gia thì thí sinh phải thi tại cụm liên tỉnh này, trường nào có đề án tuyển sinh riêng xét kết quả học bạ thì thí sinh vẫn có thể xét tuyển khi thi cụm thi địa phương. Các em phải xem rõ thông tin trường mình muốn đăng ký để chọn cụm thi”.
Một học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi đặt câu hỏi: “Nghe nói tỉnh Ninh Thuận có một số suất học bổng dành cho học sinh tỉnh nhà học ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vậy, để xin được học bổng này, học sinh phải làm hồ sơ thế nào và nộp ở đâu?”.
Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Ninh Thuận), cho biết: “Cách đây 2 năm, để đào tạo nhân lực cho ngành y tế địa phương, Sở xin phép Bộ cử học sinh Ninh Thuận đi học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện có 57 em đang học tại trường này. Hiện nay số lượng đã đáp ứng đủ cho nhu cầu nhận lực địa phương nên năm nay không có chỉ tiêu nữa”.
Học sinh Kiều Ngân (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) hỏi: “Các ngành kỹ thuật có phù hợp với nữ không, triển vọng công việc như thế nào?”.
Thạc sĩ Vũ Thu Hương, ĐH Lâm nghiệp cơ sở 2, tư vấn: Khối ngành kỹ thuật vẫn có nhiều nữ sinh thi và đang học. Nhu cầu nhân lực ngành kỹ thuật trong giai đoạn hiện tại rất cao, mỗi cơ quan cần rất nhiều đội ngũ kỹ thuật... Các em cố gắng nỗ lực trong quá trình học tập sẽ có nhiều cơ hội.
Ngày mai, chương trình Tư vấn mùa thi sẽ tiếp tục đến với học sinh tỉnh Bình Thuận.
Kết thúc chương trình, nhà báo Thùy Ngân (Báo Thanh Niên) và thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) vẫn nán lại sân khấu để tiếp tục giải đáp các thắc mắc của thí sinh về khối ngành kỹ thuật - công nghệ
Có khoảng 3.000 học sinh của tỉnh Ninh Thuận đến tham gia chương trình
Học sinh Ninh Thuận chăm chú theo dõi các thông tin tư vấn từ các chuyên gia đến từ hơn 20 trường ĐH-CĐ
Đặc biệt, trong buổi tư vấn sáng nay, có nhiều nữ sinh đặt câu hỏi rằng: Là con gái thì có nên chọn thi khối ngành kỹ thuật, công nghệ
Ban tổ chức cũng đã kết hợp với Trường ĐH Lạc Hồng và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao 10 suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho những học sinh vượt khó học giỏi của Ninh Thuận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.