Tự chủ ĐH là xu hướng tất yếu

12/08/2015 07:15 GMT+7

Chiều qua (11.8), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga và lãnh đạo các cục, vụ liên quan đã gặp gỡ nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) để trao đổi thêm về bản khuyến nghị cải cách giáo dục ĐH mà nhóm đề xuất hồi đầu tháng 6.

Chiều qua (11.8), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga và lãnh đạo các cục, vụ liên quan đã gặp gỡ nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) để trao đổi thêm về bản khuyến nghị cải cách giáo dục ĐH mà nhóm đề xuất hồi đầu tháng 6.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, cũng giống như đề xuất của nhóm VED, Chính phủ và Bộ GD-ĐT đều đã nhận thấy vấn đề giao quyền tự chủ cho các trường là một xu hướng tất yếu tạo động lực cho sự phát triển của giáo dục ĐH. Ông Ga nói Bộ cũng đề nghị nhóm tiếp tục giúp Bộ nghiên cứu một số vấn đề mà hệ thống giáo dục ĐH đang vướng mắc, đặc biệt là vấn đề nguồn lực cho phát triển.
Trao đổi với Thanh Niên, GS Ngô Bảo Châu nhận xét Bộ GD-ĐT đã có tinh thần tiếp nhận rất cầu thị về bản khuyến nghị giáo dục ĐH của nhóm VED. “Nhưng khuyến nghị không hoàn toàn chỉ hướng tới Bộ GD-ĐT. Để cải cách giáo dục ĐH cần sự tham gia của nhiều bên khác nhau, bao gồm từ phía các trường ĐH và cả từ xã hội, chứ không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của riêng Bộ GD-ĐT”, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.