Trường THPT Chu Văn An đào tạo song bằng tú tài đầu tiên ở Hà Nội

15/07/2017 14:50 GMT+7

Sáng nay, 50 học sinh đầu tiên của Chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) tại trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chính thức khai giảng năm học mới.

Chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) được thực hiện lần đầu tiên tại Hà Nội bắt đầu từ năm học 2017 - 2018. Chứng chỉ A Level được công nhận và đánh giá cao bởi rất nhiều trường đại học trên thế giới như: Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Đại học Cambridge... Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambridge (CIE) sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng giáo viên đạt chuẩn quy định, tham gia giảng dạy chương trình thí điểm.
Trường THPT Chu Văn An là trường công lập đầu tiên thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài TUỆ NGUYỄN
Tham gia học song bằng, học sinh sẽ được học chương trình THPT quốc gia Việt Nam, ban cơ bản, do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. Một số nội dung trong đó đã được tích hợp vào chương trình A-level. Song song, học sinh sẽ học chương trình A-level của Vương quốc Anh với 5 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: toán, vật lý, hóa học, kinh tế và tiếng Anh học thuật.
50 học sinh Hà Nội - lứa đầu tiên của chương trình đặc biệt này - đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đầu vào: có điểm tổng kết trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8,0 trở lên, riêng môn tiếng Anh từ 8,5 điểm trở lên...
Sau đó, học sinh còn trải qua 3 vòng thi: thi viết 2 môn ngữ văn, toán theo quy định của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của thành phố Hà Nội; làm 4 bài thi viết hoàn toàn bằng tiếng Anh các môn: toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh.
Sau khi có kết quả của vòng 1 và vòng 2, 100 học sinh được chọn ra để phỏng vấn theo các tiêu chí: điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT được xét từ cao xuống thấp; mỗi bài thi của vòng 2 phải đạt chuẩn của CIE.

tin liên quan

Hợp tác với Anh phát triển song ngữ
Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Công ty hợp tác giáo dục Anh quốc (BEP) và Công ty TNHH dịch vụ trường học Anh quốc (BSS) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược 3 bên nhằm áp dụng hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn hàng đầu của Anh trong các trường học tại Việt Nam.
Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết: sau gần 1 năm, kể từ ngày triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đưa chương trình quốc tế vào dạy trong các trường THPT công lập của thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng các sở ngành chức năng, chỉ đạo Trường THPT Chu Văn An xây dựng và bảo vệ thành công đề án dạy thí điểm chương trình giáo duc song bằng THPT Việt Nam và A-Level của CIE, Anh quốc.
Cũng theo ông Dũng: “Hiện nay, ngành giáo dục Thủ đô có nhiều loại hình trường đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Tuy vậy, mô hình giáo dục song bằng THPT Việt Nam và A-Level của CIE, Anh quốc tại một trường công lập thì đây là khóa học đầu tiên trong toàn quốc”.
Sau lễ khai giảng, học sinh sẽ bắt đầu chương trình học từ ngày 17.7.2017. Chương trình học được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 bắt đầu từ 17.7.2017 - 15.10.2017 là chương trình bổ trợ kiến thức. Giai đoạn 2 từ 16.10.2017 - 16.10.2019 là chương trình học A-Level.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.