Trường học tặng quà, gửi lời chúc đến học sinh dịp khai giảng

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
05/09/2020 14:13 GMT+7

Mong học sinh bắt đầu một năm học vui vẻ, nhẹ nhàng nên thầy cô Trường tiểu học Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã dành tặng các em những phần quà nhỏ kèm theo lời chúc trong ngày khai giảng.

Khai giảng năm nay diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát nên các trường đều tinh gọn lại chương trình. Ở Trường tiểu học Lê Đức Thọ số học sinh và phụ huynh tham gia giảm hẳn so với những năm trước nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Khi vào trường cả học sinh, phụ huynh và khách mời đều được đo thân nhiệt, xịt rửa tay khô và bắt buộc phải đeo khẩu trang

Năm nay, riêng khối lớp 1 sẽ được tham gia 100%, còn với các khối lớp khác mỗi lớp chỉ có 10-20 em đại diện

Sau 3 ngày tựu trường, các em học sinh lớp 1 đã bắt đầu quen bạn bè, thầy cô nên trong buổi khai giảng các em "hợp tác" rất tốt, và không khỏi háo hức 

Học sinh lớp 1 hồi hộp đứng ngoài hội trường chờ giáo viên dắt vào "ra mắt" học sinh các khối lớp khác. Đây sẽ là lứa học sinh đầu tiên bắt đầu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 dắt học sinh ra mắt các anh chị khối trên cũng như giáo viên, phụ huynh trong trường

Năm nay vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát nên cả phần lễ và hội của trường này đều được tinh gọn, chỉ diễn ra trong vòng một tiếng. Trong ảnh, các học sinh làm nghi thức chào cờ ngày khai giảng

Ông Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ, đánh trống khai giảng năm học mới

Trường cũng tặng các em học sinh những phần quả nhỏ để tạo tâm lý vui vẻ khi bắt đầu năm học mới

Cả giáo viên và học sinh cùng hát vang bài ca "Việt Nam hỡi! Đánh bay Covid" để bắt đầu một năm học mới đặc biệt

Trường tiểu học Lê Đức Thọ là một trong 12 trường ở TP.HCM thực hiện theo mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Năm nay trường chỉ có hơn 900 học sinh, riêng lớp 1 có 6 lớp với 180 học sinh. Sĩ số trung bình mỗi lớp chỉ khoảng 30 em
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.