Trường học ngổn ngang sau bão

02/10/2013 12:23 GMT+7

(TNO) Sáng 2.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đoàn Đức Liêm cho biết các trường học trên địa bàn tỉnh chưa thể tiến hành dạy học trở lại sau cơn bão số 10 .

Chưa thể dạy học
Cảnh ngổn ngang tại Trường tiểu học Tân Thủy

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Liêm cho hay: “Hiện vì đang tập trung khắc phục hậu quả bão gây ra nên chưa thống kê được mức độ thiệt hại của ngành giáo dục, nhưng có thể nói là thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy học”.

Chưa thể dạy học
Cây ngã đổ tại Trường THCS Hưng Thủy

Theo dự kiến, ngày mai 3.10, sẽ có một số trường bắt đầu công tác giảng dạy sau khi đã khắc phục cơ bản thiệt hại do bão lụt, trong khi đó sẽ có rất nhiều trường khác vẫn tiếp tục tập trung dọn dẹp tiếp.

Chưa thể dạy học
Giáo viên Trường THCS Hưng Thủy dọn dẹp khuôn viên nhà trường

Tại Trường tiểu học Tân Thủy (H.Lệ Thủy) cây cối đổ ngổn ngang, 3 dãy bị tốc mái. Sau bão, giáo viên trường đã tập trung dọn dẹp ngay nhưng công việc vẫn còn nhiều bề bộn.

Bà Trương Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường, than thở: “Tình hình này chưa biết khi nào mới dạy lại được”. Gần đó, Trường THCS Hưng Thủy cũng trong tình cảnh tương tự.

Chưa thể dạy học
Cảnh tan hoang trong các trường học

Chưa thể dạy học
Học sinh tham gia khắc phục hậu quả sau bão

Trương Quang Nam

>> Ngổn ngang sau bão lũ
>> Ba tỉnh thiệt hại 4.915 tỉ đồng sau bão số 10
>> Nhiều tỉnh vẫn mất điện do siêu bão số 10
>> Sau bão số 10, hồ Vực Mẫu oằn vai xả lũ
>> Sau bão số 10 Quảng Bình có 4 người chết, 9 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.