Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng tròn 100 tuổi

03/03/2017 16:47 GMT+7

Ngày 3.3, Trường Đồng Khánh, nay là Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập (1917-2017).

Ngày hội này quy tụ nhiều thế hệ nữ sinh của vùng đất vốn nổi tiếng duyên dáng và xinh đẹp.

Nữ sinh Đồng Khánh - Hai Bà Trưng hôm nay tham dự ngày hội trường Bùi Ngọc Long

Cách đây tròn 100 năm, khi vấn đề nữ quyền đang gặp nhiều rào cản của tư tưởng phong kiến thì ngay tại tại kinh đô Huế, Lễ đặt viên đá đầu tiên Trường Đồng Khánh, ngôi trường nữ đầu tiên của 13 tỉnh Trung kỳ, đã diễn ra vào 17 giờ ngày 15.7.1917 (tức 27 tháng 2 năm Khải Định thứ 2) dưới sự hiện diện của vua Khải Định.

Hoạt cảnh khởi nghĩa Hai Bà Trưng Bùi Ngọc Long

Từ đây, nhiều tiểu thư khuê các nhanh chóng bước ra khỏi chốn “màn che trướng rũ” để nhập cuộc với thời đại, trở thành những nữ sinh Đồng Khánh duyên dáng và trong số họ có rất nhiều bậc kỳ nữ tài hoa đã thành danh.

Những thế hệ nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng một thời về dự hội trường Bùi Ngọc Long

Những tên tuổi nữ sinh Đồng Khánh thành danh có thể kể tên đó là nữ hiệu trưởng Tùng Chi, tên thật của bà là Đào Thị Xuân Yến (1909-1997), nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị (1920-2002), ca sĩ Tân Nhân, bà Hoàng Thị Kim Cúc (1913-1989), nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, nữ sĩ Nguyễn Thị Thiếu Anh, ca sĩ Hà Thanh, GS-TS Thái Kim Lan…

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, Trường Đồng Khánh đổi tên thành Trường THPT Hai Bà Trưng và tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ học sinh (cả nam và nữ) thành công trên nhiều lĩnh vực.

Ngày hội 100 năm thành lập trường là dịp để các thế hệ học sinh Đồng Khánh - Hai Bà Trưng gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống của một ngôi trường nổi tiếng xứ Huế.

Sau đây là một số hình ảnh nữ sinh Đồng Khánh duyên dáng của nhiều thế hệ cùng hội ngộ nhân kỷ niệm ngôi trường tròn 100 tuổi.

Vẻ đẹp năng động, xinh tươi của nữ sinh Đồng Khánh hôm nay Bùi Ngọc Long
Học sinh của trường ngày nay có cả nam lẫn nữ Bùi Ngọc Long
Duyên dáng, nền nã trong tà áo dài tím và nón Huế Bùi Ngọc Long
Vẻ xinh tươi, năng động của nữ sinh trường hôm nay với tà áo trắng Bùi Ngọc Long
Đại học Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (1957-2017) Đại học Huế đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng 3.3, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) Đại học Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Năm 1957, Viện Đại học Huế được thành lập bao gồm các trường: Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Luật khoa, Đại học Y khoa, Viện Hán học và một số cơ sở khác.

Năm 1976, Viện Đại học Huế được tổ chức lại theo mô hình các trường đại học chuyên ngành.

Ngày 4.4.1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP thành lập Đại học Huế trên cơ sở tổ chức lại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Huế.

Trải qua quá trình phát triển, đến nay ĐH Huế là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của khu vực miền Trung và Tây nguyên, với 8 trường đại học thành viên: Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại học Y Dược, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Luật, Đại học Ngoại nữ, Đại học Kinh tế và 2 khoa trực thuộc gồm Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Kiến trúc, 1 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, 9 trung tâm, viện nghiên cứu, đào tạo, 1 nhà xuất bản và 1 tạp chí khoa học.  

Hiện tại, Đại học Huế có gần 4.000 cán bộ, viên chức và lao động, trong đó có gần 2.000 giảng viên, gần 250 giáo sư, phó giáo sư, 600 tiến sĩ và hơn 1.600 thạc sĩ...

B.N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.