Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng: Thủ khoa khối B đạt 28,2 điểm

19/08/2016 08:00 GMT+7

Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng đã chính thức công bố 2.000 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và học bạ THPT đợt 2. Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển điểm thi THPT quốc gia là 15 điểm đối với tất cả các ngành, 16 điểm ngành dược; điểm học bạ 18 điểm các ngành và 19 điểm đối với ngành dược.

Nhiều thí sinh đạt trên 20 điểm
Theo đánh giá từ phòng tuyển sinh, năm nay chất lượng thí sinh đầu vào khá cao so với năm ngoái. Có nhiều thí sinh đạt trên 20 điểm đăng ký vào các khối ngành đang “hot” như: y dược, công nghệ, kinh tế - tài chính...
Năm nay, thủ khoa của trường là Phùng Thị Phương Uyên (học sinh Trường THPT Diệp Minh Châu, tỉnh Bến Tre) với điểm xét học bạ khối B môn toán 9,3; hóa 9,2 và sinh 8,7, cộng 1 điểm ưu tiên, đạt 28,2 vào ngành dược học.
“Từ nhỏ em đã yêu thích công việc nghiên cứu và bào chế thuốc. Được sự hướng dẫn và động viên của chị gái đang là sinh viên năm nhất ngành dược của Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, em tự tin đăng ký vào học ngành này để cùng chị nuôi dưỡng ước mơ trở thành một dược sĩ giỏi trong tương lai”, thủ khoa Phùng Thị Phương Uyên bộc bạch.
Ngoài ra, trường còn có một á khoa khối B đạt 21,45 điểm là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, xét tuyển vào ngành xét nghiệm y học. Đối với khối A, thí sinh đạt vị trí cao nhất là Trần Thị Thiên Trúc 27,8 điểm vào ngành quản trị kinh doanh. Thí sinh Cao Thị Quỳnh Như đạt 21,25 điểm vào ngành phục hồi chức năng.
2.000 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung đợt 1
Ngày 16.8, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cũng công bố xét tuyển 2.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1 cho phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia: 15 điểm (tất cả các ngành), 18 điểm (ngành dược). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21.8 - 31.8.
Đối với phương thức xét học bạ: 18 điểm (tất cả các ngành), 22 điểm (ngành dược). Hạn nhận hồ sơ đến ngày 31.8.
Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng rất đa dạng ngành học gồm: y dược, kinh tế - tài chính, công nghệ, mỹ thuật công nghiệp, xã hội nhân văn và du lịch với gần 30 ngành và trên 50 chuyên ngành khác nhau, đáp ứng sự lựa chọn của các thí sinh.
Đặc biệt, từ năm học này, nhà trường sẽ bổ sung việc học Anh văn tăng cường cho tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy nhằm đạt chuẩn B1, khung tham chiếu châu Âu mà không kéo dài thêm thời gian học tập.
Về cơ sở vật chất, hiện Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng được đánh giá là một trong những trường ĐH tư thục tốt với cơ sở vật chất phục vụ học tập của sinh viên đầy đủ và hiện đại. Tòa nhà chính của trường với 25 tầng hiện đại đang được xây dựng và hoàn thành vào tháng 8.2017.
Theo thông tin từ phòng tuyển sinh, để giúp sinh viên có cơ hội hiện thực hóa ước mơ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, năm nay nhà trường cam kết học phí ổn định suốt khóa học, sinh viên nhà trường sẽ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) hỗ trợ lãi suất vay vốn đóng học phí.
Bên cạnh đó, nhà trường có chế độ giảm 10% học phí cho các thí sinh đạt 20 điểm trở lên (kết quả kỳ thi THPT quốc gia) và tặng 2.000 phần quà cho các tân sinh viên nhập học.
Thông tin chi tiết liên hệ:
Phòng Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng
Địa chỉ: số 3 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: 08.39483601 - 39483602.
Hotline: 0964239172 - 0938692015.
Website: www.hbu.edu.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.