Trường ĐH nói gì về bảng xếp hạng châu Á?

26/10/2018 09:05 GMT+7

Đại diện các trường ĐH có tên trong bảng xếp hạng ĐH hàng đầu châu Á 2019 của QS Asia bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau.

Ngày 23.10, Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh quốc công bố kết quả xếp hạng 505 ĐH tốt nhất châu Á năm 2019 (QS Asia 2019).
VN có 7 trường xuất hiện trong bảng xếp hạng này gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 124), ĐH Quốc gia TP.HCM (144), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nhóm 261 - 270), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhóm 291 - 300), Trường ĐH Cần Thơ (nhóm 351 - 400), ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng (nhóm 451 - 500).

Đáng lưu ý là sự thay đổi thứ hạng của một số trường. So với năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 15 bậc, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vươn lên 30 bậc. Trong khi đó, ĐH Quốc gia TP.HCM giảm 2 bậc so với năm ngoái, Trường ĐH Cần Thơ từ nhóm 301 - 350 tụt xuống nhóm 351 - 400. Tương tự, ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng cũng tụt hạng.
Nói về việc tụt 2 bậc của ĐH Quốc gia TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng, nói: “Cùng có bước tiến nhưng so với các trường khác chưa nhiều nên việc tụt 2 hạng cũng là bình thường”.
Theo PGS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường đứng thứ 135 trong khu vực, vị trí tương đối cao. Trong số 4 tiêu chí tăng, đáng chú ý có tiêu chí khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp, Trường đã có bước tăng đáng kể lên mức 161. Hoặc tiêu chí trao đổi sinh viên trong nước, trường cũng có mức tăng lên 250. Về 6 tiêu chí giảm thứ bậc, PGS Sơn nhận xét: “Giảm về thứ hạng tiêu chí chứ không phải giảm thành tích của trường trong các tiêu chí này. Nghĩa là thành tích của trường ở tất cả các mặt đều tốt hơn lên, chỉ có điều trong khi mình tiến lên thì các trường ĐH khác trong khu vực còn tiến nhanh hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.