Trường ĐH ngoài công lập có nhiều ngành học mới

Theo thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, năm nay lần đầu tiên trường sẽ xét tuyển thêm phương án học bạ. Ngoài ra, mở thêm một ngành mới là văn học. Tổng cộng, năm nay trường dự kiến xét tuyển khoảng 3.000 chỉ tiêu.

Thạc sĩ Nguyễn Diệu Anh, Trưởng phòng Truyền thông - sự kiện Trường ĐH Văn Hiến, cho biết phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng của trường phải tạm dừng vì thời gian quá gấp, không thể chuẩn bị kịp.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho biết năm nay trường sẽ xét tuyển 3 ngành mới: kỹ thuật y sinh, an toàn thông tin, hệ thống thông tin và quản lý.

Tương tự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng sẽ mở rất nhiều ngành học mới: đạo diễn điện ảnh - truyền hình, quay phim, diễn viên kịch - điện ảnh, truyền thông đa phương tiện, thiết kế thời trang, y học dự phòng, marketing, quản trị du lịch lữ hành, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, thương mại điện tử, vật lý y khoa.
Năm nay, Trường ĐH FPT dự kiến tuyển 2.600 chỉ tiêu cho tất cả các ngành và xét tuyển thành nhiều đợt (sớm nhất là vào tháng 5.2017) với 2 phương thức: xét tuyển, tự tổ chức thi tuyển đầu vào. Việc tổ chức thi tuyển đầu vào sẽ được tổ chức tại trường vào ngày 14.5. Trường dự kiến tuyển sinh 5 ngành mới gồm công nghệ thông tin, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ Hàn Quốc, truyền thông đa phương tiện, toán học. Trường dự kiến bổ sung xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi các bài thi này (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.