Trường ĐH Kinh tế Huế nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/04/2019 18:05 GMT+7

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Sáng 13.4, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1969 - 2019). Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự buổi lễ và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho nhà trường.

Thành lập từ năm 1969, tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp thuộc Trường ĐH Nông nghiệp 2 Hà Bắc, đến năm 1983, Trường ĐH Nông nghiệp 2 Hà Bắc sáp nhập với Trường CĐ Nông lâm nghiệp Huế để hình thành Trường ĐH Nông nghiệp 2 Huế, Khoa Kinh tế nông nghiệp trở thành khoa trực thuộc Trường ĐH Nông nghiệp 2 Huế. Quá trình phát triển Khoa Kinh tế đã lớn mạnh và đến năm 1995, khoa tách riêng thành Trường ĐH Kinh tế Huế, trực thuộc ĐH Huế. 

Trong 50 năm qua, Trường ĐH Kinh tế đã đào tạo 25.000 cử nhân, 2.175 thạc sĩ và 19 tiến sĩ kinh tế. Đến nay nhà trường đã có 25 ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo bậc ĐH; 4 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.