Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hủy kỳ thi riêng

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
14/05/2020 13:17 GMT+7

Theo đề án tuyển sinh mới được công bố, lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã quyết định bỏ kỳ thi riêng năm 2020.

Sáng 14.5, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2020, trong đó quyết định bỏ kỳ thi riêng năm 2020 vào trường. 
Như vậy, năm 2020, trường chỉ còn xét tuyển 6.600 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy cho 47 ngành đào tạo (2 ngành dự kiến) theo 3 phương thức xét tuyển độc lập. Đó là xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển học bạ (điểm trung bình lớp 12 hoặc điểm trung bình lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12). 
Nói về việc bỏ kỳ thi riêng, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông nhà trường, cho biết so với đề án dự kiến trước đó, thay đổi lớn nhất trong phương thức tuyển sinh chính thức của trường năm 2020 là trường không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng.
"Theo quy chế tuyển sinh năm nay, Bộ GD-ĐT có một số quy định về điều kiện đối với các trường tổ chức kỳ thi riêng về ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, đội ngũ cán bộ ra đề, chấm thi, đảm bảo chất lượng,... nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh cũng như chất lượng đầu vào cho các trường ĐH. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi còn khá ngắn nên có thể không đáp ứng được đầy đủ tất cả các yêu cầu để kỳ thi diễn ra tốt nhất, lãnh đạo nhà trường quyết định tạm ngưng việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng năm nay và sẽ chuẩn bị dần để tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng vào các năm tiếp theo được chu đáo, hiệu quả", thạc sĩ Dung chia sẻ.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển năm 2019

Đào Ngọc Thạch

Cũng trong sáng 14.5, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã công bố chính thức đề án tuyển sinh năm 2020 của trường. Theo đó, trường sẽ thực hiện đồng thời 3 phương thức tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.790 cho 25 ngành đào tạo. 
Các phương thức tuyển sinh tại trường bao gồm: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (60% chỉ tiêu), xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (5% chỉ tiêu), xét tuyển học bạ theo điểm trung bình lớp 12 tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12). 
Hiện tại, ngoài Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, các trường ĐH tư thục khác thông báo tổ chức kỳ thi riêng trước đó vẫn chưa thay đổi quyết định. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.