Trường ĐH có phương thức xét tuyển nào ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT?

Hà Ánh
Hà Ánh
05/05/2020 18:02 GMT+7

Năm 2020, các trường ĐH mở rộng thêm các phương thức xét tuyển mới, đồng thời tăng chỉ tiêu của các phương thức xét tuyển khác ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngày mai 6.5, Báo Thanh Niên tiếp tục thực hiện chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến về chủ đề ‘Phương thức xét tuyển khác ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT’.
Chương trình được phát sóng trên thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.
Trước phương án chỉ còn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các trường ĐH và CĐ đồng loạt điều chỉnh phương án tuyển sinh cho phù hợp với tình hình mới. Đáng chú ý là việc mở rộng hình thức và tăng chỉ tiêu của các phương thức xét tuyển khác ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT.
Tham gia buổi trực tuyến, đại diện các trường ĐH sẽ thông tin chi tiết những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh các trường. Đặc biệt là những phương thức xét tuyển riêng như: xét học bạ, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi năng lực
Các chuyên gia tham dự chương trình gồm có:
-Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;
-Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trần Lê Trọng Phúc, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Mở TP.HCM;
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM;
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Bạn đọc quan tâm tới chương trình có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với khách mời của các trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.