Trường CĐ mô hình bệnh viện - trường học đầu tiên tại Việt Nam

22/12/2014 17:04 GMT+7

(TNO) Ngày 22.12, trường CĐ tư thục mô hình bệnh viện - trường học đầu tiên tại Việt Nam chính thức được giới thiệu ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

(TNO) Ngày 22.12, trường CĐ tư thục mô hình bệnh viện - trường học đầu tiên tại Việt Nam chính thức được giới thiệu ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo đó, Trường CĐ Lê Quý Đôn (Việt - Nhật) được thành lập với hai cơ sở tại Đồng Nai và Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng.

Trường đào tạo bậc CĐ, TCCN các ngành Y với đầu ra là y sĩ có kiến thức cơ bản, kỹ năng chuyên môn y học lâm sàng từ đó nâng cao và hoàn thiện định hướng chuyên khoa y học dự phòng, y học cộng đồng, y học cổ truyền.

Với ngành Dược, sinh viên được trang bị kiến thức nền, các môn học cơ bản như sinh hóa, sinh học phân tử, vi sinh, hóa dược, dược liệu, bào chế, dược lý, kiểm nghiệm, dược lâm sàng, kinh doanh dược phẩm…

Để đáp ứng công tác giảng dạy, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại gồm 15 phòng thí nghiệm, giảng đường bao gồm máy móc tương tự như một bệnh viện để phục vụ quá trình thực hành của sinh viên.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước hoặc làm việc tại Nhật Bản theo chương trình tu nghiệp do Trường CĐ Lê Quý Đôn ký kết với các Tập đoàn Y khoa của Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.