Trường cao đẳng xây dựng liên kết đào tạo sư phạm?

29/09/2017 18:07 GMT+7

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ GD-ĐT chấp thuận cho Trường cao đẳng Xây dựng số 2 liên kết với Trường đại học Sư phạm TP.HCM đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học một số ngành sư phạm.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP.HCM hôm nay 29.9.

 

Cụ thể, theo kiến nghị này, Trường cao đẳng Xây dựng số 2 được liên kết với Trường đại học Sư phạm TP.HCM đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học đối với ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học; văn bằng 2 đối với ngành quản lý giáo dục và ngành sư phạm toán.

 

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ chấp thuận cho Trường trung cấp Phương Nam liên kết với Trường đại học Sư phạm TP.HCM đào tạo liên thông đối với ngành giáo dục mầm non hệ vừa làm vừa học.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết trường sẽ thực hiện theo đúng quy định của thông tư 07 về liên kết đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ GD-ĐT ban hành năm nay.

 

Tiến sĩ Hồng nói: “Theo quy định này, đơn vị muốn liên kết đào tạo với trường đại học cần có văn bản đồng ý của UBND địa phương trực tiếp quản lý đơn vị này gửi tới trường. Đây là điều kiện tiên quyết để trường xem xét đến các điều kiện khác. Nhưng dù địa phương có văn bản đồng ý nhưng đơn vị liên kết không có đủ các điều kiện cần thiết, trường vẫn sẽ từ chối”.

Tuy nhiên thời điểm này Trường đại học Sư phạm TP.HCM chưa nhận được văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM về việc này.

 

Theo thông tư 07, cơ sở phối hợp đào tạo cần đáp ứng các điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường sư phạm để thực hiện hoạt động đào tạo. Trong đó, diện tích sàn xây dựng tối thiểu trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường là 2 mét vuông/sinh viên và trường này tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nếu cơ sở chủ trì có yêu cầu.

 
Tuy nhiên điều đáng nói, trước tình trạng dư thừa nhân lực ngành sư phạm hiện nay, Bộ GD-ĐT đã nhiều lần cảnh báo việc giảm chỉ tiêu đào tạo các ngành sư phạm hệ chính quy thì kiến nghị cho phép liên kết đào tạo sư phạm hệ vừa làm vừa học rất đáng quan tâm. Đặc biệt khi trường cao đẳng đứng ra xin phép không có ngành đào tạo nào liên quan đến sư phạm.

 

Hiện tại, trên trang thông tin điện tử của Trường cao đẳng Xây dựng số 2, trường đang thực hiện tuyển sinh các ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, kế toán, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, công nghệ kỹ thuật giao thông, quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và một số ngành trung cấp khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.