Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Nâng cao chất lượng dạy và học

Phạm Anh
Phạm Anh
15/05/2021 15:47 GMT+7

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tại TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) vượt qua nhiều khó khăn, cố gắng nâng cao chất lượng dạy và học.

Sáng 15.5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Trung tâm Võ Hồng Sơn) tổ chức tổng kết năm học 2020-2021. Năm nay, Trung tâm Võ Hồng Sơn vẫn cố gắng nâng cao chất lượng dạy, học dù đối mặt nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.

Cụ thể, trong năm học 2020-2021, Trung tâm Võ Hồng Sơn có 116 em theo học, trong đó học văn hóa có 89 em học văn hóa bậc tiểu học, THCS (80 học sinh ở nội trú) và học nghề có 27 em. Cuối năm học, 66,7% học sinh THCS đạt khá-giỏi; 30,1% học sinh tiểu học là khá, giỏi.

Trung tâm Võ Hồng Sơn đã đưa 3 giáo viên đến tỉnh Phú Yên tham gia chương trình đào tạo của Trường ĐHSP TP.HCM về nâng cao chất lượng học cho học sinh khiếm thính tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu.

Bên cạnh đó, nhà trường đưa 4 học sinh nghề đi bồi dưỡng ngôn ngữ ký hiệu tại Trường ĐHSP TP.HCM, đồng thời đưa 21 phụ huynh dự tập huấn ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ vậy, trong buổi tổng kết năm học, nhiều giáo viên và học sinh điếc đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để hiểu nội dung buổi lễ.

Trao thưởng cho các em học sinh

Ảnh: P.A

Nhà trường đã tổ chức hàng loạt hoạt động nâng cao việc dạy, học như: thực tập, thao giảng nâng cao nghiệp vụ; khai thác tài liệu, sách thư viện để phục vụ giảng dạy, nâng cao kiến thức học sinh; cho học sinh học trực tuyến môn hội họa do họa sỹ TP.HCM giảng dạy;  luyện tập cho học sinh có năng khiếu vẽ tham gia các hội thi… 

Trao giấy khen, phần thưởng cho học sinh trung tâm

Ảnh: P.A

Trung tâm Võ Hồng Sơn còn tổ chức học nghề và sản xuất cho học sinh như: thêu vi tính, thêu lắc tay, may mặc, hội họa, chú trọng việc thực hành. Trong năm học 2020-2021, các em đã sản xuất được 11.300 sản phẩm bao gồm: khẩu trang, bóp viết, túi xách, áo thun, quần áo, cặp nhắc nồi, khăn bàn, móc khóa, ví namecard, mũ ca lô… Những em có tay nghề giỏi sẽ được Trung tâm Võ Hồng Sơn trả lương theo sản phẩm, có em nhận được mức thu nhập 1,2 - 2 triệu đồng.

Kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp rau, quả, chăn nuôi… doanh thu của Trung tâm Võ Hồng Sơn đạt hơn 122 triệu đồng. Điều thể hiện nỗ lực không ngừng của một trung tâm thiện nguyện vì trẻ em khuyết tật.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Võ Hồng Sơn còn được các cá nhân, tổ chức xã hội, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhất là Quảng Ngãi, TP.HCM, đã hỗ trợ tiền, quà trị giá hơn 3 tỉ đồng, góp phần rất lớn trong việc nuôi dạy trẻ em khuyết tật nơi đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.