Trung Quốc siết chặt việc tặng quà cho giáo viên

17/06/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Chính quyền Trung Quốc đang tăng cường chống tham nhũng trong giáo dục bằng cách siết chặt những hành vi như biếu quà cho giáo viên, lạm thu học phí và biển thủ công quỹ.

(TNO) Chính quyền Trung Quốc đang tăng cường chống tham nhũng trong giáo dục bằng cách siết chặt những hành vi như biếu quà cho giáo viên, lạm thu học phí và biển thủ công quỹ.

Chính phủ Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng trong giáo dục - Ảnh minh họa: AFP
Kể từ năm 2012, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chiến dịch “đả hổ diệt ruồi’, truy quét tham nhũng trong chính phủ, lĩnh vực giáo dục cũng là một điểm nóng tham nhũng đáng lưu ý ở nước này.
Cơ quan phòng chống tham nhũng Trung Quốc cho hay chính phủ sẽ tăng cường giám sát các hành vi như biếu quà cáp cho giáo viên, lạm thu chi phí và biển thủ công quỹ.
Thực tế, chính phủ miễn tiền học phí cho 9 năm học bắt buộc nhưng nhiều trường vẫn thu thêm học phí. Mặt khác, phụ huynh thường biếu quà cho giáo viên để mong con em được nâng đỡ.
Tại một cuộc họp với Bộ Giáo dục, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương cho biết giáo viên không được lạm dụng vị trí của mình để thu lợi ích. Ngoài ra, các giáo viên cũng không được đến các buổi tiệc lớn, không mở các lớp học thêm trái với quy định.
Giáo dục là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm ở Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng vì hầu như tất cả phụ huynh đều rất chú trọng dẫn đến gây áp lực vào chuyện học hành của con cái.
Sự cạnh tranh giữa các học sinh rất khắc nghiệt khi số học sinh cực kỳ đông nhưng số trường đại học hạn chế. Hằng năm, có khoảng 2 triệu học sinh Trung Quốc trượt đại học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.