Trung Quốc hoãn thi đại học 2020 vì lo ngại nguy cơ nhiễm Covid-19 đợt hai

31/03/2020 19:16 GMT+7

Trong lúc đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đợt hai đến từ những người nhập cảnh, Trung Quốc sẽ lùi thời gian thi đại học thêm một tháng so với thường lệ.

Đài CCTV hôm 31.3 thông báo kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc sẽ được dời sang ngày 7-8.7. Còn với Bắc Kinh và tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán Covid-19, có quyền linh động hơn trong việc tổ chức.
Hằng năm, có khoảng 10 triệu học sinh Trung Quốc tham gia kỳ thi này.
Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc chật vật quay lại cuộc sống thường nhật sau thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19.
“Trung Quốc đã làm chậm lại sự lây lan của virus corona chủng mới và đã thành công vượt đỉnh dịch”, theo Reuters dẫn lời ông Tarik Jasarevic, đại diện WHO. “Thách thức hiện nay là làm sao ngăn chặn bệnh dịch tái bùng phát”, ông nhấn mạnh.
Một quan chức WHO cảnh báo dịch Covid-19 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương “còn lâu mới kết thúc”.
Hồi tuần trước, báo cáo trên chuyên san The Lancet đề nghị Trung Quốc tiếp tục bãi khóa và đóng cửa nơi làm việc, vì trong trường hợp bùng nổ dịch Covid-19 đợt hai, nước này có thể phải chờ đến tháng 8 mới đạt đỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.