Trung Quốc giám sát tình trạng sức khỏe học sinh

29/12/2012 03:10 GMT+7

Bắt đầu từ năm 2013, Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh trên toàn quốc. Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Viên Quý Nhân cho hay việc này được một viện nghiên cứu thực hiện và kết quả sẽ gửi tới cho các bậc phụ huynh.

Ông Viên nhấn mạnh hoạt động thể thao liên qua đến sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như niềm vui của học sinh. Do đó, ông Viên yêu cầu các trường phải đảm bảo các giờ dạy thể dục và không được xâm chiếm những giờ này với bất kỳ lý do nào.

Bộ trưởng Viên còn cảnh cáo trường nào có tình trạng sức khỏe học sinh suy giảm trong 3 năm liên tiếp sẽ bị loại trong việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Tân Hoa xã dẫn một số thống kê cho hay quá cân và thị lực kém đang trở thành phổ biến trong học sinh. Cụ thể, 67,33% học sinh từ 13-15 tuổi và 79,2% sinh viên tuổi từ 19-22 có vấn đề về thị lực.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.