Trên 160 đại học ở Hàn Quốc sẽ đóng cửa vì thiếu sinh viên

15/07/2016 14:57 GMT+7

Văn phòng Thống kê quốc gia của Hàn Quốc ước tính đến năm học 2030, nước này sẽ chỉ cần 220 trường đại học, bằng 56% tổng số trường hiện nay.

Điều đó có nghĩa hơn 160 trường đại học phải đóng cửa trong vòng 14 năm tới, do không có sinh viên vì tỷ lệ sinh giảm, theo tờ Chosun Ilbo ngày 15.7.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc ước tính sẽ có 630.000 học sinh chào đời trong năm 1998 dự kỳ thi đại học năm nay, diễn ra vào tháng 11, nhưng có khoảng 110.000 học sinh sẽ không thi đậu hoặc không muốn vào đại học. Theo đó, các trường đại học sẽ nhận tổng cộng khoảng 510.000 sinh viên cho năm học 2017 từ khoảng 520.000 học sinh nộp đơn.
Cách đây khoảng 4 năm, số học sinh đậu đại học là 560.000. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số sinh viên mới mỗi năm sẽ tiếp tục giảm mạnh và đến năm 2023 sẽ thiếu tổng cộng khoảng 110.000 sinh viên so với chỉ tiêu cần tuyển của các trường.
Trước tình trạng nói trên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng giảm dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.