Trẻ em từ 4 tuổi ở Anh được dạy tránh nguy cơ bạo hành qua mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
09/09/2018 17:34 GMT+7

Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh (NCA) sắp tiến hành chương trình giáo dục dành cho các trẻ em từ 4-7 tuổi nhằm chỉ dẫn cho các bé tránh những nguy cơ bị bạo hành qua mạng.

Chương trình nói trên được đưa ra giữa lúc các cảnh sát trưởng ở Anh nổi giận vì những mạng xã hội và công ty công nghệ không ngăn chặn được hàng ngàn trường hợp bạo hành trẻ em qua internet, theo tờ The Telegraph.
Theo chương trình giáo dục mới, NCA sẽ cảnh báo các trẻ không chia sẻ hình ảnh, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc truy cập internet mà không có sự cho phép của cha mẹ. Hiện nay nhiều trẻ em đang có khuynh hướng chia sẻ với nhau những hình ảnh gợi dục và có hơn 1/3 hình ảnh khiếm nhã trên mạng do chính các trẻ tạo ra, theo The Telegraph.
Ông Simon Bailey, người dẫn đầu việc phụ trách bảo vệ trẻ em thuộc Hội đồng cảnh sát trưởng quốc gia Anh (NPCC), cảnh báo nạn bạo hành trẻ em qua mạng là “một trong những mối đe dọa lớn nhất” đối với xã hội, cho rằng các công ty công nghệ chịu trách nhiệm chính cho tình trạng “bùng nổ” ảnh khiếm nhã, từ 10.000 ảnh cách đây 20 năm lên 10 triệu trong thời nay, theo dữ liệu cảnh sát Anh.
Theo chương trình, ông Bailey muốn các công ty công nghệ từ Google đến Facebook dành 5-10% ngân sách nghiên cứu và phát triển của họ cho việc tiến hành các biện pháp ngăn chặn nạn bạo hành qua mạng. Nếu không tự nguyện làm việc này, họ sẽ bị ép buộc theo luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.