Tránh tình trạng 'đánh trống ghi tên' trong bồi dưỡng giáo viên

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
01/03/2019 06:19 GMT+7

Sáng 28.2, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị các trường sư phạm triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, cho biết: Đối tượng bồi dưỡng đến năm 2021 cho đội ngũ cốt cán là khoảng 800 giảng viên sư phạm, 1.000 cán bộ quản lý cốt cán cấp sở/phòng, 4.000 hiệu trưởng và 35.000 GV phổ thông cốt cán. Đối tượng đại trà, đến năm 2021 sẽ bồi dưỡng khoảng 3.500 cán bộ quản lý cấp sở/phòng; khoảng 28.000 hiệu trưởng và khoảng 900.000 GV phổ thông.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý cần lựa chọn những GV xuất sắc ở phổ thông cùng tham gia vào nhóm cốt cán của trường sư phạm để bồi dưỡng chung, việc triển khai ưu tiên theo phương thức trực tuyến.
“Việc đánh giá phải tiến hành nghiêm túc, xong đến đâu cấp chứng chỉ đến đó; tránh tình trạng “đánh trống ghi tên””, ông Nhạ nhắc nhở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.