Tránh các hoạt động trải nghiệm hình thức, nhàm chán

12/09/2017 10:08 GMT+7

Ngày 11.9, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản hướng dẫn các trường về việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm trong năm học.

Sở yêu cầu các trường tổ chức hoạt động tập thể, ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Hạn chế hoạt động có nội dung không phù hợp, kiến thức không đủ để đánh giá học sinh.
Ngoài ra, tùy theo điều kiện, mỗi trường cần tăng cường các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, tránh nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành nghề của học sinh.
Sở cũng khuyến khích các trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học, STEM để đáp ứng phương pháp học mới.

tin liên quan

Học kỹ năng trước khi học văn hóa
Trước khi chính thức khai giảng năm học mới, một số trường tại TP.HCM lên kế hoạch dạy học sinh kỹ năng thay vì vào ngay học các môn văn hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.