TP.HCM có 1.659 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10

Bích Thanh
Bích Thanh
26/07/2021 10:02 GMT+7

Ngày 26.7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, số liệu thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy thành phố có 1.659 bài thi đạt điểm 10.

Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (ngày 7-8.7), môn giáo dục công dân  là môn thi có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất với 834 thí sinh, tiếp theo là môn tiếng Anh với 681 thí sinh, môn sinh có 94 thí sinh, môn hoá có 19 thí sinh, môn tiếng Trung có 17 thí sinh và môn địa lý có 7 thí sinh, môn lịch sử có 3 điểm 10, môn toán có 2 thí sinh đạt điểm 10…

Ở môn ngữ văn, bài thi có điểm cao nhất là 9,25 điểm của thí sinh Võ Trần Thảo My và môn vật lý điểm thí sinh Lê Trung Hiếu đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Ở môn ngoại ngữ, tiếng Hàn và tiếng Nhật, bài thi có điểm cao nhất là 9,8 điểm còn tiếng Đức, điểm cao nhất là 8,8 điểm.

Theo quy định, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn xin phức khảo tại cơ sở giáo dục đã đăng ký dự thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 26.7 - 5.8.

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh tại TP.HCM sẽ được Sở GD-ĐT, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX hoàn thành vào ngày 28.7. Chậm nhất là ngày 2.8, thí sinh tại TP.HCM sẽ nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 TP.HCM có 86.943 thí sinh làm thủ tục dự thi trong tổng số 89.275 thí sinh, đạt tỷ lệ 97,39%. Riêng môn ngữ văn, có 82.978 thí sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 94,03%. Đối với các bộ môn thi khác, tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi dao động từ 94,03%-97,94%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.