TP.HCM chọn 3 trường THPT thực hiện mô hình trường tiên tiến

18/08/2015 08:00 GMT+7

Ngày 17.8, UBND TP.HCM đã quyết định chọn 3 trường THPT: Lê Quý Đôn (Q.3), Nguyễn Hiền (Q.11), Nguyễn Du (Q.10) thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngày 17.8, UBND TP.HCM đã quyết định chọn 3 trường THPT: Lê Quý Đôn (Q.3), Nguyễn Hiền (Q.11), Nguyễn Du (Q.10) thực hiện mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
Theo đó, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường tiếng Anh, tổ chức học với giáo viên người nước ngoài, dạy các bộ môn năng khiếu, môn tự chọn, chương trình kỹ năng sống, ngoại khóa... Các trường này được chủ động xây dựng mức thu tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi (không bao gồm các khoản thu chi hộ), không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của người học, trên nguyên tắc thỏa thuận và không thu một khoản thu nào khác.
Các trường được tính toán trên cơ sở các khoản chi thực tế theo giờ giảng và các hoạt động chuyên môn đáp ứng các yêu cầu chất lượng của trường tiên tiến, đầu tư trang thiết bị, tài liệu dạy học. Mức thu học phí chính quy 120.000 đồng/học sinh/tháng, tổng mức thu thỏa thuận không quá 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.