Tổng kết 5 năm phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực

19/07/2013 12:49 GMT+7

(TNO) Sáng 19.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013.

(TNO) Sáng 19.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013.

Theo Ban chỉ đạo phong trào, sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã đạt được một số thành tích nhất định, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả…

Anh Dương Văn An – Bí thư Trung ương Đoàn: Lịch học dày, áp lực học tập khá lớn…
 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào - Ảnh: G.B

Trong đó có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ đồ dùng học tập); xây mới 28.441 công trình vệ sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí không gian, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt động ngoài giờ, hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong trường học.

Cũng theo ông Dương Văn An, lịch học hiện tại dày, áp lực học tập của học sinh khá lớn nên phương châm của cuộc vận động mỗi ngày đến trường là một ngày vui khó thực hiện. Bộ GD-ĐT nên tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chương trình giáo dục phổ thông theo hướng gọn nhẹ, phù hợp tâm lý lứa tuổi nhưng vẫn đáp ứng được mục tiêu chung về giáo dục con người. 

Gia Bình

>> Xem lại Trường học thân thiện, học sinh tích cực
>> Học sinh muốn giảm tải chương trình học
>> Giảm tải chương trình: Chỉ mới nghe nói!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.