Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 26.12.2020

25/12/2020 20:42 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 26.12.2020 nêu những lý do một số trường đại học tư thục trong kỳ tuyển sinh 2021 vẫn tăng chỉ tiêu phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 26.12.2020 Báo Thanh Niên thông tin về một số hoạt động mới trong chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021.

Vì sao dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT?

Trong khi năm nay một số trường ĐH công lập công bố sẽ tăng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ thì nhiều trường ĐH tư thục vẫn dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Chẳng hạnTrường ĐH Công nghệ TP.HCM  xét tuyển 6.600 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy cho 50 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển độc lập. Trong đó, đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trường dành 65% chỉ tiêu.
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM thực hiện xét tuyển đồng thời 4 phương thức tuyển sinh với 3.495 chỉ tiêu cho 30 ngành đào tạo. Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, trường dành 65% chỉ tiêu.
Theo đề án tuyển sinh dự kiến vừa công bố, Trường ĐH Văn Lang dành 60% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT trong tổng chỉ tiêu xét tuyển của toàn trường.
Nguyên nhân nào khiến các trường tư thục giữ chỉ tiêu cao cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT trong khi nhiều trường công lập lại có xu hướng nâng chỉ tiêu xét bằng học bạ? Bài phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ giải đáp thắc mắc này.

Nét mới nào trong ngày hội Tư vấn mùa thi 2021?

Đông đảo học sinh tham gia gian hàng tại ngày hội Tư vấn mùa thi năm 2020

Đào Ngọc Thạch

Năm nay, chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức dự kiến diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai từ 7 giờ 30 sáng tới 16 giờ 30 vào ngày 10.1.
Trong buổi sáng, dự kiến chương trình sẽ thực hiện theo chuyên đề đáp ứng nhu cầu của học sinh lớp 12. Đó là sự chia sẻ của các thủ khoa đầu vào về cách học, thi, chọn ngành phù hợp. Các thầy cô giáo trẻ đang rất “hot” của các môn toán, văn, lý hóa… hướng dẫn học sinh ôn thi hiệu quả. Thủ khoa đầu ra giúp học sinh cách thức học tập tốt trong những năm đại học. Các doanh nghiệp sẽ giúp học sinh có thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực trong thời gian sắp tới..
Vào buổi chiều, đại diện của Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021. Chuyên gia tuyển sinh các trường sẵn sàng giải đáp những thông tin mới nhất về phương án tuyển sinh, chỉ tiêu…
Đọc thêm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai, các trường sẽ biết được vì sao đây là một trong những hình thức tư vấn hiệu quả nhiều trường lựa chọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.