Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 1.10.2020

30/09/2020 22:18 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 1.10.2020 phản ảnh những vấn đề nóng đầu năm học nhiều người quan tâm mà Bộ GD-ĐT cần giải quyết.

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 1.10.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, còn đặt vấn đề về luật pháp khi đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Bộ GD-ĐT nói gì về những vấn đề nóng đầu năm học mới?

Những vấn đề dư luận quan tâm hiện nay như cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, quản lý sử dụng sách tham khảo thế nào, tuyển sinh trong giai đoạn tới ra sao… đã được Bộ GD-ĐT giải đáp tại buổi họp báo chiều 30.9.
Xung quanh việc lạm dụng, ép buộc học sinh mua sách tham khảo vào dịp đầu năm học, ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, cho biết Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học, cũng như chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu.
Cụ thể Bộ GD-ĐT đưa ra các hướng giải quyết nào khi xảy ra tình trạng nhiều trường, giáo viên yêu cầu phụ huynh mua sách tham khảo? Cho học sinh sử dụng điện thoại di động trong nhà trường ở mức độ nào? Bao giờ Bộ GD-ĐT chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp năm nay? … Những vấn đề này sẽ được ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.10).

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đào Ngọc Thạch

Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng có đúng luật?

Cũng tại buổi họp báo quý 3 do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhiều phóng viên đặt vấn đề ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bị cơ quan chủ quản tạm đình chỉ chức vụ có đúng luật Giáo dục ĐH và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Giáo dục ĐH (còn gọi là luật 34)?
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc giải đáp vấn đề đang được dư luận quan tâm thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.