‘Tiến sĩ y khoa trẻ nhất’ phụ trách Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Hà Ánh
Hà Ánh
08/03/2021 15:25 GMT+7

PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, từng được biết đến là tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam, vừa trở thành Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hôm nay (8.3), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố quyết định về việc phân công phụ trách, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường của UBND TP.HCM.
Theo đó, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp (45 tuổi, quê Bình Dương) được giao nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách trường này sau khi PGS-TS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng trước đó, nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng trường.
Ông Hiệp tốt nghiệp tiến sĩ y khoa chuyên ngành Dịch tễ học lâm sàng ứng dụng tại Đại học Bordeaux (Pháp) năm 2005. Với luận án bảo vệ được đánh giá xuất sắc, ông là tiến sĩ y khoa trẻ nhất nước thời điểm đó. Năm 2015, bác sĩ Hiệp cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong học hàm phó giáo sư ngành y khoa.
Trước khi trở thành người đứng đầu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Hiệp từng là giảng viên môn Dịch tễ học lâm sàng, lãnh đạo các phòng Quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng khám Bác sĩ gia đình, Phòng khám đa khoa. Năm 2015, ông làm Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Y tế công cộng.
Ngày 3.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có quyết định công nhận Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 với 23 thành viên do PGS-TS Ngô Minh Xuân làm Chủ tịch Hội đồng trường.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở giáo dục trực thuộc UBND TP.HCM, được thành lập năm 2008 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM. Với nhiệm vụ đào tạo nhân lực ngành y cho TP HCM, ban đầu trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thành phố, đến năm 2018 thì mở rộng tuyển sinh cả nước. Trong 3 năm vừa qua, trường phân bổ 50% chỉ tiêu cho thí sinh TP.HCM và 50% còn lại cho thí sinh các tỉnh thành phố khác. Hiện trường đang xây dựng đề án chuyển sang tự chủ hoàn toàn, trong đó dự kiến tăng mạnh học phí các ngành.

Năm lớp 10, Nguyễn Thanh Hiệp đậu chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhưng quyết định chọn học Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hóc Môn) cho gần nhà. Trong kỳ thi tuyển đầu vào ĐH, anh đậu thủ khoa Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM khoa địa chất, đồng thời trung tuyển ngành dược Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng quyết định theo ngành y tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế.

Đề tài tốt nghiệp bác sĩ “Phân tích chi phí điều trị bệnh STM giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân dân 115”của Nguyễn Thanh Hiệp được bảo vệ bằng tiếng Pháp tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM đạt điểm cao nhất với 18,5/20. Hội đồng giám khảo Pháp - Việt đánh giá xuất sắc và ngay sau đó anh được Tổ chức ĐH cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ năm đầu trong hai năm học thạc sĩ tại ĐH Y Bordeaux (Pháp). Sau này trong quá trình làm việc, anh có nhiều đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảng dạy.

Một trong những lĩnh vực mà anh đã dành nhiều tâm huyết trong quá trình làm việc và giảng dạy là phát triển y học gia đình. Những năm qua, anh đã tích cực hỗ trợ Sở Y tế TP.HCM triển khai thành công đề án thí điểm Phòng khám bác sĩ gia đình tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.