Thưởng 'nóng' cho các học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

16/07/2015 19:07 GMT+7

(TNO) Chiều tối nay 16.7, đoàn học sinh Việt Nam tham gia Olympic Toán quốc tế từ Thái Lan đã về đến sân bay Nội Bài. Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định thưởng nóng cho các học sinh đoạt giải ngay tại sân bay.

(TNO) Chiều tối nay 16.7, đoàn học sinh Việt Nam tham gia Olympic Toán quốc tế (IMO) từ Thái Lan đã về đến sân bay Nội Bài. Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định thưởng "nóng" cho các học sinh đoạt giải ngay tại sân bay.

olympic-toan-hoc-quoc-te-tro-ve-Noi-bai6 thí sinh tham gia IMO 2015 được chào đón tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Lê Nam
Đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, thầy cô giáo, người thân và bạn bè của các thí sinh.
Lúc 18 giờ 30, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức Lễ trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đoạt giải. Theo đó, mỗi học sinh đoạt huy chương vàng được bộ thưởng 15 triệu đồng; huy chương bạc được thưởng 10 triệu đồng; huy chương đồng được thưởng 7 triệu đồng.
Olympic Toán Quốc tế 2015 được tổ chức từ ngày 4.7 - 16.7 tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan, với sự tham gia của 104 nước và vùng lãnh thổ.
Năm nay, đoàn Việt Nam có 6 thí sinh tham dự và cả 6 em đều mang huy chương trở về. Trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
olympic-toan-hoc-quoc-te-tro-ve-Noi-baiÔng Vũ Xuân Hảo (53 tuổi), bố thí sinh Vũ Xuân Trung (huy chương vàng và là thí sinh có điểm cao nhất toàn đoàn) chia sẻ cảm xúc với báo giới tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Lê Namolympic-toan-hoc-quoc-te-tro-ve-Noi-bai
olympic-toan-hoc-quoc-te-tro-ve-Noi-baiCác thí sinh tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Lê Nam
Em Vũ Xuân Trung (học sinh lớp 11, THPT chuyên Thái Bình) đạt điểm số cao nhất toàn đội với 34 điểm.
Bố của Trung, ông Vũ Xuân Hảo (53 tuổi), cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Lê Dung và thầy Phạm Công Sính - Tổ trưởng tổ Toán trường chuyên Thái Bình có mặt tại sân bay từ sớm để đón "cậu bé vàng" quê lúa trở về.
Em Nguyễn Thế Hoàn, đồng giải vàng (học sinh lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng xuất sắc giữ nguyên được thành tích này ở IMO 2014.
olympic-toan-hoc-quoc-te-tro-ve-Noi-baiThứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chia sẻ vui mừng trước thành tích của đoàn học sinh Việt Nam
- Ảnh: Lê Nam
Theo Cục Khảo thí (Bộ Giáo dục - Đào tạo), trong kỳ thi này, đoàn Việt Nam lọt top 5 thế giới, đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Thái Lan - nước chủ nhà xếp thứ 12, kém Việt Nam 7 bậc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.