Thực hiện giấc mơ giảng đường

05/07/2012 05:50 GMT+7

Hàng triệu thí sinh đang bước vào những ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ đầy lo âu và áp lực. Trở thành sinh viên (SV) là niềm ao ước của hầu hết bạn trẻ.

Môi trường học tập hiện đại

Hầu hết những thí sinh dự thi vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều chưa có dịp tới trường tham quan và trải nghiệm. Thế nhưng, khi quyết định chọn đây là nơi sẽ gắn bó trong suốt 3 - 4 năm học sắp tới, hẳn nhiều thí sinh đã đặt niềm tin vào chất lượng đào tạo của trường.

Tiền thân là một trung tâm đào tạo nghề thuộc Công ty cổ phần dệt may Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam với quá trình 12 năm hình thành và phát triển (5.6.2000 - 5.6.2012), vào năm 2011, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Với sự phát triển không ngừng, trường trở thành nơi đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học với mô hình gắn kết bốn nhà: nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà quản lý - nhà khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của việc gắn kết “bốn nhà” này, chúng tôi thường xuyên đổi mới chương trình dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, việc thành lập Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ HS-SV cùng với Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT sẽ mang lại những quyền lợi thiết thực cho việc học tập và thực hành của SV”.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhận định, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đầu tư cho tương lai, vì vậy trường đã không ngừng mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng hơn 45.000 m2 phòng học, phòng thực hành - thí nghiệm, thư viện… tại 5 cơ sở với đầy đủ các trang thiết bị, giáo trình, máy vi tính...

Thời gian tới, trường tiếp tục xây dựng thêm 27.000 m2 (kinh phí 300 tỉ đồng) với hệ thống phòng thí nghiệm và thư viện hiện đại giúp HS-SV có điều kiện tự tra cứu, truy cập các học liệu, bài giảng.

Đồng hành cùng sinh viên

Đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có trên 26.000 HS-SV với 16 ngành trình độ ĐH (trong đó có 8 ngành dự kiến sẽ mở trong tháng 7.2012: ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Trung, công nghệ hóa, công nghệ thực phẩm, thiết kế đồ họa, kỹ thuật xây dựng, môi trường, công nghệ sinh học); 21 ngành trình độ CĐ; 7 ngành CĐ nghề; 7 ngành đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ.

Với phương châm “Thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp”, SV sẽ được tiếp cận với kiến thức và thực tiễn một cách sinh động. Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ HS-SV và CLB doanh nghiệp của trường với hơn 1.000 doanh nghiệp thành viên, đáp ứng 95,4% nhu cầu thực tập của HS-SV cũng như hỗ trợ việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, trường luôn phát triển đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, đồng thời mời nhiều chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy. “Trong tương lai, chúng tôi sẽ phấn đấu để trường trở thành một trong 50 trường ĐH học hàng đầu của Việt Nam”, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Việc chú trọng quan hệ hợp tác quốc tế cũng giúp SV có nguyện vọng có thể tiếp tục theo học tại các trường ĐH trên thế giới như: ĐH Gloucestershire (Anh Quốc), ĐH Devry (Mỹ), ĐH Edith Cowan (Úc), MDISC (Singapore).

Hàng ngàn suất ăn, chỗ trọ miễn phí

Kỳ thi tuyển sinh năm 2012, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức 3 đợt thi ĐH-CĐ theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển từ kết quả dự thi ĐH-CĐ.

Các đợt thi tổ chức tại 7 địa điểm (Q.Gò Vấp và Q.4, TP.HCM) với số lượng gần 12.000 thí sinh. Trường đã huy động hơn 1.200 cán bộ coi thi, 1.400 cán bộ giám sát và trật tự viên. Đặc biệt, để tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ huynh và thí sinh, trường vận động được 10.000 suất ăn, nước uống miễn phí, 1.200 chỗ trọ miễn phí, 2.000 chỗ trọ giá rẻ, 5.000 cây viết, 500 bản đồ TP.HCM và đội xe tình nguyện của hơn 100 SV sẵn sàng đưa đón phụ huynh và thí sinh trong các ngày thi.

Thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM. Điện thoại: (08) 62619423 - (08) 39411189.

Cát An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.