Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề

14/12/2017 16:01 GMT+7

Sáng nay 14.12, tại TP.HCM, Chính phủ Úc hợp tác với Chính phủ Việt Nam ra mắt Ban Tư vấn đào tạo ngành Logistics nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Ban Tư vấn này sẽ học hỏi những kinh nghiệm của Úc trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia vào các hoạt động của đào tạo nghề tại Việt Nam.

Tại đây, tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH cho biết việc gắn kết với doanh nghiệp là một trong 3 giải pháp quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Ông Minh nhìn nhận: “Lĩnh vực Logistics mới chỉ có 22 trường đào tạo trên tổng số hàng ngàn trường CĐ, trung cấp, chỉ đáp ứng được 3% nhu cầu nhân lực. Ngành Logistics được chọn làm thí điểm, và mô hình này có thể áp dụng cho nhiều ngành khác sau này...”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.