Thừa Thiên-Huế tôn vinh nhà khoa học nước ngoài

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/05/2019 05:50 GMT+7

Hai nhà khoa học nước ngoài là GS Piero Cappuccinelli (Ý) và Th.S Andrea Teufel (CHLB Đức) đã được tôn vinh cùng 14 nhà khoa học khác tại Huế.

Chiều 20.5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ tôn vinh 16 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ 3, năm 2019.

Đây là 16 nhà khoa học tiêu biểu có nhiều công trình khoa học, công nghệ đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên-Huế và Việt Nam được hội đồng xét chọn tôn vinh.

Tại buổi lễ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tôn vinh hai nhà khoa học nước ngoài là GS Piero Cappuccinelli (ĐH Sassari, Ý) là một trong những chuyên gia về lĩnh vực vi sinh có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay GS Piero Cappuccinelli là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia ở Sassari, Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Quốc tế của ĐH Sassari. Trong thời gian vừa qua GS đã có nhiều cống hiến trong việc đào tạo cán bộ trẻ, tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mang lại những hiệu quả thiết thực cho ngành y tế địa phương trong đó có Trường ĐH Y dược - Đại học Huế.

Th.S Andrea Teufel, Trưởng đại diện Hiệp hội Bảo tồn di sản văn hóa Đức tại Việt Nam. Th.S Andrea Teufel là người đã có nhiều đóng góp cho khoa học bảo tồn và đào tạo cán bộ kỹ thuật cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Ngoài ra, bà Andrea Teufel còn là người kết nối thành công cho các dự án hợp tác bảo tồn của Đức tại cố đô Huế như: dự án bảo tồn, phục hồi cổng, bình phong và non bộ kết hợp đào tạo kỹ thuật bảo tồn tại điện Phụng Tiên; dự án làm sạch Ngọ Môn (Đại nội - Huế) kết hợp đào tạo bằng công nghệ phun hơi nước nóng.

Các nhà khoa học được lãnh đạo tỉnh tôn vinh, trao thưởng Phan Ngọc inh

Đây là những nhà khoa học trong năm 2019 đều có nhiều công trình khoa học, sáng kiến được các giải thưởng và có ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực cho khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phan Thiên Định đánh giá cao đề xuất, sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong triển khai nhiệm vụ công tác và việc tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu, nhà sáng chế không chuyên ở quy mô cấp tỉnh. Đồng thời đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tiếp tục sáng tạo, cống hiến nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng đóng góp cho sự phát triển của địa phương và cả nước...

14 nhà khoa học còn lại gồm: GS.TS Ngô Đắc Chứng, nguyên Phó hiệu Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế; TS Lê Quang Tiến Dũng, Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế; PGS.TS Nguyễn Thị Hoài, Trưởng khoa Dược, ĐH Y dược Huế; PGS.TS Nguyễn Văn Hỷ, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương Huế; PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế; GS.TS Trần Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế; KTS Nguyễn Xuân Minh, Hội Kiến trúc tỉnh Thừa Thiên-Huế; GS.TS Lê Đức Ngoan, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế; TS Trần Thừa Nguyên, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nội tiết - Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên-Huế; GS.TS Võ Tam, chuyên gia nội thận cơ xương khớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế; GS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó chủ nhiệm CLB sáng tạo trẻ Thừa Thiên-Huế; TS Nguyễn Đại Viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Phó chủ tịch Hội Xây dựng Thừa Thiên-Huế; TS Lê Đại Vương, Phó trưởng Khoa Hóa - Môi trường, Trường CĐ Công nghiệp Huế; Kỹ sư Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.