Thủ hiến bang Berlin dự khai giảng ngành học mới Trường ĐH Việt - Đức

30/10/2013 16:59 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, ông Klaus Wowereit, Thủ hiến bang Berlin (Đức) đã tham dự buổi khai giảng ngành quản trị và sản xuất toàn cầu (bậc cao học) của Trường ĐH Việt - Đức. Đây là ngành học mới tuyển sinh trong năm nay của trường.

(TNO) Ngày 30.10, ông Klaus Wowereit, Thủ hiến bang Berlin (Đức) đã tham dự buổi khai giảng ngành học Quản trị và Sản xuất toàn cầu (bậc cao học) của Trường ĐH Việt - Đức. Đây là ngành học mới tuyển sinh trong năm nay của trường. 

Theo GS. Mallon Juergen, Hiệu trưởng nhà trường, năm nay ngành này tuyển được 26 học viên. Trong đó, tập đoàn Adidas tài trợ 15 suất học bổng toàn phần và đến khi ra trường, học viên vẫn có thể làm việc tại Adidas trong vòng 3 năm.

Ông Klaus Wowereit cho biết chương trình này là minh chứng cho việc phát triển giáo dục xuyên quốc gia mạnh mẽ. Chương trình này xuất phát từ ngành học cùng tên tại Trường ĐH tổng hợp kỹ thuật Berlin, và nhiều giáo sư từ trường này sẽ qua Việt Nam giảng dạy.

Cũng theo ông Klaus Wowereit, hiện nay Trường ĐH Việt - Đức đang nhận được sự hỗ trợ của 35 trường ĐH của CHLB Đức.

    Đăng Nguyên

>> Trường ĐH Việt Đức đào tạo tiến sĩ
>> Ra mắt Hội đồng trường ĐH Việt Đức
>> Trường ĐH Việt Đức xét tuyển NV2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.