Thiếu nhân viên y tế học đường

15/11/2012 03:25 GMT+7

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, công tác y tế học đường của tỉnh này gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực.

Hiện toàn tỉnh có 291/931 trường từ mầm non đến THPT có phòng y tế, với 617 nhân viên; trong đó chuyên trách là 279 người, kiêm nhiệm 338 người (chiếm 54,78%).

Nguyên nhân thiếu nhân viên y tế do nguồn nhân lực trong lĩnh vực này rất thiếu, việc tuyển dụng không đạt chỉ tiêu; một số huyện giao chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục không đủ. Ngoài ra, lương và chế độ đãi ngộ thấp đã không thu hút được nhân lực y tế về công tác tại các trường học...

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.