Thiếu giáo viên, hiệu phó và hiệu trưởng thay nhau đứng lớp

12/09/2017 09:09 GMT+7

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, năm học 2017 - 2018 tỉnh thiếu ít nhất 700 - 800 giáo viên (GV), cán bộ quản lý và nhân viên trường học.

Trong đó nhiều nhất là ở TP.Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, mỗi nơi đều thiếu trên 200 cán bộ, GV.
Theo ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, hiện tại với lực lượng nhân viên trường học thì khắc phục được, một nhân viên có thể đảm nhận 2 -3 đầu việc. Nhưng với việc thiếu GV đứng lớp ở bậc tiểu học và mầm non thì khó khăn hơn, Sở đã chỉ đạo ngành giáo dục các huyện, thành phố chủ động bố trí hiệu trưởng và hiệu phó thay nhau đứng lớp, bố trí nơi nhiều GV sang nơi ít nhằm đảm bảo giờ lên lớp. Những giờ dạy tăng thêm của GV thì sẽ chi trả tiền theo quy định hiện hành.

tin liên quan

Quảng Ngãi thiếu hơn 1.000 giáo viên
Kiên Giang thiếu hơn 1.700 phòng học Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết qua rà soát của các huyện, TP, bước vào năm học mới 2017 - 2018, toàn tỉnh thiếu hơn 1.000 giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS, trong đó nhiều nhất là bậc tiểu học, với hơn 470 giáo viên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.