Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh không được dự thi do bệnh

09/08/2020 13:34 GMT+7

Sáng 9.8, hơn 15.000 thí sinh ở tỉnh An Giang đã dự thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đáng chú ý có nhiều trường hợp thí sinh không được thi do bị bệnh hoặc đi trễ giờ thi.

Tại tỉnh An Giang, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra nghiêm túc, an ninh trật tự tại các điểm thi được thắt chặt trong buổi sáng thi môn ngữ văn.

Thí sinh vào dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Châu, An Giang  Ảnh CTV

Theo Sở GD-ĐT An Giang, có 20 thí sinh  văng môn ngữ văn (dự thi 15.069/15.089 thí sinh). Trong số các trường hợp vắng thi có 2 trường hợp bệnh nặng, bao gồm thí sinh nam P.L.A.T dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Bình Mỹ (H.Châu Phú) bị viêm rượt thừa phải nhập viện điều trị trong buổi tối 8.8. Tương tự, nữ thí sinh N.N.A.T dự thi tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (H.Chợ Mới) cũng phải nhập viện điều trị trong buổi tối 8.8 do bị viêm ruột. Trước đó, trong buổi chiều 8.8 cả 2 thí sinh này đều đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Ngoài ra, ghi nhận trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay,  tại điểm thi Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (TP.Long Xuyên) có một thí sinh đi trễ giờ thi 60 phút và 1 thí sinh khác tại Trường THPT Chu Văn An (H.Phú Tân) đi trễ giờ thi 20 phút. Cả 2 trường hợp này cũng không được vào phòng thi dự thi tốt nghiệp THPT 2020 theo quy định.

Vì sao nhiều học sinh dự đoán làm bài thi môn Ngữ văn được 6-8 điểm?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.