Thi tốt nghiệp THPT: 1 thí sinh tại Bình Phước vắng thi do ngộ độc thực phẩm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/08/2020 13:51 GMT+7

Ngày 10.8, tại tỉnh Bình Phước ghi nhận 1 thí sinh không thể tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT do... ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước: Bước qua ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong sáng nay: Đối với tổ hợp khoa học xã hội (sử, địa, GDCD), toàn tỉnh có 5.506 thí sinh đăng ký dự thi ở 249 phòng thi, vắng 65 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,58%.

Tất cả các thí sinh đều phải đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tổ hợp thi khoa học tự nhiên (lý, hoá, sinh), có 4.279 thí sinh dự thi tại 190 phòng thi, vắng 33 lượt thí sinh, đạt tỷ lệ 99,74%. Trong đó, có 6 thí sinh được miễn thi, đặc biệt có 1 thí sinh phải vắng, không thể tiếp tục dự thi do bị ngộ độc thực phẩm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (TP.Đồng Xoài).

Phụ huynh chờ đợi bên ngoài cổng điểm thi tại TP.Đồng Xoài

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên thời tiết ngày thi thứ 2 khá thuận lợi, công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các thí sinh được các điểm thi đặc biệt quan tâm. Khi số lượng phụ huynh, thí sinh tập trung quá đông tại khu vực trước cổng trường, điểm thi sẽ nhắc nhở để đảm bảo an toàn.
Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.