Thi THPT quốc gia: Giảng viên mang mùng mền đi coi thi

Hà Ánh
Hà Ánh
23/06/2018 15:19 GMT+7

Một số cán bộ coi thi được bố trí ở ngay tại điểm thi và phải mang theo mùng mền cá nhân.

Sáng nay 23.6, hàng ngàn cán bộ giảng viên các trường ĐH đã di chuyển về các địa phương để hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Từ 6 giờ sáng, hơn 30 xe (30-45 chỗ ngồi) đã chở cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xuống Bình Phước. Cụm thi Bình Phước do Sở GD-ĐT tỉnh này chủ trì phối hợp với Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức. Trong đó riêng cán bộ từ trường ĐH này là 543 người.

Xe chở cán bộ coi thi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chuẩn bị rời cổng trường - Ảnh Đào Ngọc Thạch
Trong số 25 điểm thi của tỉnh Bình Phước, có 2 điểm cán bộ coi thi sẽ ở ngay trong điểm thi gồm: Trường THPT Lộc Hiệp (xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) và Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng).
Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết tại 2 điểm thi này, cán bộ coi thi trang bị thêm các tư trang cá nhân như: mùng, mền, gối...

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cử gần 450 cán bộ coi thi và thanh tra phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức thi tại 16 điểm. Ngày mai cụm thi này sẽ tiến hành đăng ký chữ ký mẫu của cán bộ coi thi trong buổi tập huấn tại địa phương.

Cán bộ Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chuẩn bị lên xe - Ảnh Đào Ngọc Thạch

Tại tỉnh Bình Thuận, Trường ĐH Mở TP.HCM cử hơn 400 giảng viên phối hợp với tỉnh coi thi tại 16 trong tổng số 26 điểm thi. Năm nay địa phương này có hơn 11.000 người dự thi, trong đó có 251 thí sinh tại huyện đảo Phú Quý phải di chuyển vào đất liền dự thi. Bên cạnh đó, hơn 100 giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM sẽ hỗ trợ 5 điểm thi tại huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.