Thí sinh thi chung vẫn được xét tuyển vào trường thi riêng

02/01/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Chiều 2.1, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2014-2016.

(TNO) Chiều 2.1, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2014-2016.

>> Tuyển sinh riêng: Không ai dám mạo hiểm
>> Công bố những thông tin mới về tuyển sinh 2014
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014: Thi riêng không được xét tuyển chung

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, tiếp thu những ý kiến góp ý cho dự thảo đã công bố trước đây, Bộ GD-ĐT đã xem xét và điều chỉnh một số quy định của dự thảo này.

Theo đó, quy định quan trọng được sửa đổi là: "Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức có kết quả thi từ điểm sàn trở lên". Dự thảo trước đây yêu cầu các trường tổ chức tuyển sinh riêng không sử dụng kết quả của kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Bộ cũng đồng thời bỏ quy định: "Những khoa, ngành tuyển sinh riêng thì không sử dụng kết quả kỳ thi 3 chung". Như vậy, từ năm 2014-2016, các thí sinh tham dự kỳ thi 3 chung do Bộ GD-ĐT tổ chức, ngoài việc được xét tuyển vào những trường thi chung, vẫn có cơ hội được xét tuyển vào những trường tổ chức thi riêng.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi lần này cũng đặt ra yêu cầu đối với trường tuyển sinh theo kỳ thi chung là phải có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị được tuyển sinh theo kỳ thi chung, trước ngày 10.2.2014. Có kế hoạch và lộ trình thực hiện tự chủ tuyển sinh để chậm nhất là năm 2017 bắt đầu tuyển sinh riêng và gửi dự thảo đề án, kế hoạch thực hiện tuyển sinh riêng về Bộ GD-ĐT trước ngày 30.9.2014 (đối với các trường chưa thực hiện tuyển sinh riêng năm 2014).

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.