Thí sinh nào phù hợp với nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật?

27/02/2019 12:14 GMT+7

Lúc 14 giờ 30 hôm nay (27.2), Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật tại: thanhnien.vn , Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên .

Kinh tế luôn là nhóm ngành được thí sinh quan tâm nhất khi xét tuyển ĐH các năm. Kỳ tuyển sinh năm 2018, khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật có số lượng nguyện vọng xét tuyển cao nhất là 832.684 nguyện vọng, trong khi chỉ có 121.183 chỉ tiêu đại học. Như vậy, tỷ lệ chọi là 6,87, xếp thứ hai trong các ngành.
Tham dự chương trình tư vấn, đại diện các trường có đào tạo khối ngành về kinh tế - ngân hàng - luật sẽ có những phân tích về ngành nghề giúp người học định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, các trường cũng thông tin cụ thể phương án tuyển sinh các ngành đào tạo này.
Chuyên gia tham dự chương trình gồm: Phó giáo sư - tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Đức; tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; PGS-TS Nguyễn Minh Hà - Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Mở TP.HCM; thạc sĩ Bùi Văn Thời, Phó trưởng khoa quản trị luật, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh - truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.
******************************************
Tường thuật trực tiếp
Thí sinh nào phù hợp với nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.