Thí sinh điểm đại học cao nhất cụm Đại học Thủy lợi đạt 28,7

19/07/2016 10:14 GMT+7

Theo phân tích phổ điểm của Trường đại học Thủy lợi, trong số hơn 13.000 thí sinh dự thi tại cụm này, chỉ duy nhất một em đạt 28.7 điểm 3 môn và ở khối B.

Trường đại học Thủy lợi là đơn vị đầu tiên công bố phân tích phổ điểm. Trong số hơn 13.000 thí sinh dự thi tại cụm này chỉ duy nhất một em đạt 28.7 điểm 3 môn và ở khối B.
Phân tích điểm cao theo môn ở cụm thi này cho thấy, chỉ có các môn lý, hóa, địa lý là có bài làm đạt điểm 10, môn tiếng Nga có thí sinh đạt điểm 9,95. Kết quả cụ thể như sau:
Môn toán: 5 thí sinh đạt 9,5 điểm.
Môn văn: 1 thí sinh đạt 8,75 và 3 thí sinh đạt 8,5 điểm.
Môn vật lý: 1 thí sinh đạt 10 điểm; 1 thí sinh đạt 9,8 và 9 thí sinh đạt 9,60 điểm.
Môn hóa học: 1 thí sinh đạt điểm 10.00 và 06 thí sinh đạt 9.80 điểm
Môn sinh học: 3 thí sinh đạt 9,8 và 7 thí sinh đạt 9,6 điểm.
Môn sử : 2 thí sinh đạt 9,5; 1thí sinh đạt 9,25 và 3 thí sinh đạt 9 điểm.
Môn địa lý: 1 thí sinh đạt 10 và 6 thí sinh đạt 9,5 điểm.
Ngoại ngữ: 10 thí sinh đạt từ 9,65 đến 9,95 (trong đó thí sinh đạt 9,95 là môn tiếng Nga).
Phân tích điểm theo các tổ hợp môn thi truyền thống, kết quả như sau:
Khối A (toán lý hóa): một thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,4; có 3 thí sinh đạt 28 điểm và 4 thí sinh đạt từ 27,5 đến 27,9.
Khối A1 (toán lý ngoại ngữ): một thí sinh đạt điểm cao nhất là 27,45 và một thí sinh đạt 27,13.
Khối B (toán hóa sinh): một thí sinh điểm cao nhất là 28,7 và 6 thí sinh đạt từ 27,5 đến 28,5.
Khối C (văn sử địa): có 2 thí sinh đạt 26 điểm và 3 thí sinh đạt từ 25 đến 25,5 điểm.
Khối D: một thí sinh đạt điiểm cao nhất là 26,28 và có 7 thí sinh đạt từ 25,52 đến 26,05 điểm.
Thống kê số lượng thí sinh đạt tổng điểm bao nhiêu theo khối:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.