Thí điểm chương trình đào tạo khoa học hợp tác với NASA tại Việt Nam

31/08/2017 10:10 GMT+7

Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) triển khai thí điểm chương trình Globe tại một số trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội.

Ông Vũ Anh Tuân, Phó tổng giám đốc Trung tâm vũ trụ (Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam), cho biết từ năm học 2017 - 2018, Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) triển khai thí điểm chương trình Globe tại một số trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội.
Đây là chương trình giáo dục môi trường quốc tế giúp học sinh (từ 6 - 18 tuổi), giáo viên và nhà khoa học cùng nhau học tập về môi trường toàn cầu. Tham gia chương trình, các học sinh có cơ hội được nghiên cứu, xây dựng tác phong nghiên cứu, thái độ khoa học, tính chủ động, đầu óc tưởng tượng, sáng tạo… Các học sinh Việt Nam sẽ chia sẻ dữ liệu của mình với các học sinh tại Mỹ và các nước khác trên toàn thế giới.
Chương trình Globe hiện được triển khai ở 112 quốc gia với hơn 58.000 giáo viên, 1.500 học sinh và sinh viên tham gia thu thập dữ liệu, nâng cao nhận thức về môi trường trái đất. Năm 2015, Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác chương trình Globe với NASA. Các trường có nhu cầu tham gia có thể đăng ký tại Văn phòng GLOBE Việt Nam - Trung tâm vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam), số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.