Thí sinh nên lựa chọn phương án xét tuyển nào?

25/04/2019 09:18 GMT+7

Lúc 18 giờ hôm nay (25.4) , Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về chủ đề “Đa dạng các phương án xét tuyển” tại: thanhnien.vn , Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên .

Năm 2019, hầu hết các trường ĐH đều sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển: xét kết quả thi THPT quốc gia, xét tuyển học bạ, ưu tiên xét tuyển hoặc kết hợp đồng thời nhiều tiêu chí khác nhau. Với sự đa dạng này, thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn để tăng cơ hội học ĐH.
Tuy nhiên, ở mỗi phương thức tuyển sinh riêng, các trường có những quy định đặc thù về cách thức xét tuyển. Nếu không để ý, thí sinh dễ bỏ qua các cơ hội xét tuyển vào trường.
Theo quy chế, thí sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH đồng thời bằng nhiều phương thức khác nhau. Nhưng Bộ GD-ĐT cũng có quy định ràng buộc thí sinh khi chỉ cho phép lựa chọn nhập học bằng một phương thức duy nhất.
Tham gia buổi tư vấn trực tuyến, đại diện các trường ĐH và CĐ sẽ có những phân tích kỹ lưỡng để giúp thí sinh chọn lựa phương thức xét tuyển phù hợp nhất. Đặc biệt là những lưu ý giúp thí sinh hạn chế những sai lầm trong lựa chọn các phương thức xét tuyển riêng.
* Phần 1:
Chương trình được chia thành 2 phần, với sự tham dự của các chuyên gia:
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
- Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Việt Đức;
- Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh- truyền thông Trường ĐH Kinh tế-tài chính TP.HCM;
- Thầy Trần Văn Trắng, Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.
******************************************
Tường thuật trực tiếp
Thí sinh nên lựa chọn phương án xét tuyển nào?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.