Thêm nhiều ca lây nhiễm Covid-19 mới: Sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch.

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
22/05/2021 15:18 GMT+7

Nhiều sinh viên của các trường ĐH có đào tạo ngành y khoa tình nguyện tham gia hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 .

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nhu cầu thu thập, thống kê, xử lý một lượng thông tin ngày càng lớn, kể từ tháng 3, Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tổ chức đội hình sinh viên tình nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Các sinh viên ngành y tế công cộng được tập huấn, rồi sau đó chia thành các nhóm tình nguyện nhỏ tham gia hỗ trợ những công tác như: giám sát hỗ trợ Khu cách ly tập trung, kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm, thống kê, cập nhật cập nhật dữ liệu về khai báo y tế và kết quả xét nghiệm... 

Hai biến chủng virus Covid-19 ở TP.HCM nguy cơ lây lan rất nhanh

Kể từ hôm 20.3, mỗi ngày HCDC luôn có hơn 50 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Y dược TP.HCM.
Mới đây, chỉ sau gần 5 giờ kể từ khi HCDC thông báo kêu gọi tình nguyện viên hôm 18.5, hơn 250 sinh viên đăng ký tham gia.
Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM thông báo đội hình sinh viên tình nguyện Khoa Y tế Công cộng của trường sẽ tiếp tục tình nguyện hỗ trợ tại HCDC. Đây là lần thứ 3 đội hình sinh viên tình nguyện Khoa Y tế Công cộng tham gia hỗ trợ HCDC.

Sinh viên tập huấn trước khi tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19

Duy Anh

Còn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 3 giảng viên và 12 sinh viên đầu tiên của ngành y đã lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại HCDC. Các sinh viên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được chia làm 3 nhóm: nhóm quản lý khu cách ly khách sạn, nhóm quản lý khu cách ly quận huyện và nhóm quản lý khu cách ly quân đội.

Võ Thị Đông Đông, sinh viên năm 4 ngành Y học dự phòng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự khi được thay mặt rất nhiều sinh viên khối ngành sức khỏe tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp".

Phụ huynh của Bùi Quý Nam, sinh viên năm 3, ngành Y đa khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết ban đầu bà hơi lo lắng và không muốn cho con tham gia. Tuy nhiên, bà đã đồng ý sau khi con trai thuyết phục rằng bản thân là sinh viên ngành y nên biết cách giữ cho bản thân khỏe mạnh và mong muốn được đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hơn 60 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa hoàn tất đợt tập huấn hôm 14.5 và sẵn sàng tham gia hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại HCDC. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.