Thanh tra giáo viên, lao động nước ngoài ở trung tâm ngoại ngữ

Bích Thanh
Bích Thanh
22/08/2018 11:22 GMT+7

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong năm học 2017 - 2018, Sở đã cấp quyết định thành lập mới 80 trung tâm ngoại ngữ - tin học, cấp phép mở chi nhánh hoạt động của 64 trung tâm, thẩm duyệt 17 hồ sơ chuyển địa điểm hoạt động...

Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành thanh tra các trung tâm tại 7 quận, bao gồm: Q.1, 3, 5, 7, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh và đề xuất thanh tra xử lý chấm dứt hoạt động, gỡ bỏ bảng hiệu, quảng cáo chiêu sinh sai quy định, giải quyết quyền lợi cho người học, người lao động ở các địa điểm tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không phép.
Đồng thời, Sở cũng chấn chỉnh các sai phạm ở 20 đơn vị trong việc thực hiện chương trình nội dung giảng dạy, sử dụng lao động người nước ngoài...
Vào năm học mới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.